Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng kết thúc chuyến thăm hữu nghị CHND Trung Hoa

28/12/2015 06:06
Theo Đại biểu nhân dân
(GDVN) - Trưa 27/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức CHND Trung Hoa.

Diễn ra ngay sau chuyến thăm Trung Quốc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang và gần đây là chuyến thăm Việt Nam của Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, chuyến thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức CHND Trung Hoa
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức CHND Trung Hoa

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã hội kiến Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân, Thủ đô Bắc Kinh; hội đàm với Chủ tịch Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Trương Đức Giang; hội kiến Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Du Chính Thanh. 

Tại các cuộc tiếp xúc cấp cao này, hai bên đã đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng về phương hướng, biện pháp tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững.

Hai bên nhất trí khẳng định coi trọng tình hữu nghị truyền thống mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng nhiều thế hệ lãnh đạo tiền bối khác của hai nước đã dày công vun đắp.

Về vấn đề trên biển, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhắc lại ý kiến của Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc hội kiến chiều 23/12 khẳng định, hai bên còn tồn tại những bất đồng không thể giải quyết được trong một sớm một chiều. 

Điều quan trọng là hai bên cần kiểm soát, quản lý tốt tình hình. Hai bên cần giải quyết các vấn đề tồn đọng qua hiệp thương, trên cơ sở tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau và trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta có ý nghĩa thúc đẩy tăng cường sự tin cậy chính trị giữa hai bên, đặc biệt trong bối cảnh quan hệ hai nước thời gian qua gặp khó khăn.

Một trong những kết quả nổi bật của chuyến thăm là Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Trương Đức Giang đã ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc. 

Đây là thỏa thuận hợp tác đầu tiên được ký kết giữa hai cơ quan lập pháp hai nước, tạo cơ sở và mở ra giai đoạn phát triển mới trong tiến trình hợp tác giữa hai Quốc hội và nhân dân hai nước.

Thăm các tỉnh Hồ Nam và Quảng Đông, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp lãnh đạo hai tỉnh, nhằm thảo luận phương hướng hợp tác giữa các địa phương hai nước trong lĩnh vực chính trị, kinh tế - thương mại, đầu tư, văn hoá, giáo dục, giao lưu nhân dân...

Rời CHND Trung Hoa, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã gửi Điện cảm ơn tới Chủ tịch Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Trương Đức Giang.

Theo Đại biểu nhân dân