Chùm ảnh: Thổn thức nhìn học sinh Xéo Dì Hồ... ăn kẹo

20/05/2012 06:00
Thu Hòe
(GDVN) - Những hình ảnh dưới đây về học sinh nghèo miền núi Trường Tiểu học Xéo Dì Hồ, Mù Cang Chải, Yên Bái sẽ "hơn một lần" khiến người xem xúc động và thổn thức. Kẹo, bánh là cái gì đó "quá xa xỉ" và nếu không có những đoàn từ thiện, các em sẽ không bao giờ được biết thế nào là kẹo, bánh...

Sáng 18/5, học sinh nghèo Trường Tiểu học Xéo Dì Hồ, Lao Chải, Mù Cang Chải, Yến Bái vỡ òa niềm vui nhận quà từ đoàn từ thiện Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và nhóm thiện nguyện Vì ta cần nhau. Nghe tin có đoàn từ thiện đến thăm và tặng quà, học sinh nghèo Trường Xéo Dì Hồ đã tập trung từ sớm tinh mơ chờ đoàn từ thiện mặc dù gần 4 giờ chiều đoàn mới vượt qua được những cung đường hiểm trở đến với học sinh nghèo xã Lao Chải.
Sáng 18/5, học sinh nghèo Trường Tiểu học Xéo Dì Hồ, Lao Chải, Mù Cang Chải, Yến Bái vỡ òa niềm vui nhận quà từ đoàn từ thiện Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và nhóm thiện nguyện Vì ta cần nhau.

Nghe tin có đoàn từ thiện đến thăm và tặng quà, học sinh nghèo Trường Xéo Dì Hồ đã tập trung từ sớm tinh mơ chờ đoàn từ thiện mặc dù gần 4 giờ chiều đoàn mới vượt qua được những cung đường hiểm trở đến với học sinh nghèo xã Lao Chải.
Điểm trường chính Trường Tiểu học Xéo Dì Hồ có 355 học sinh tiểu học, 133 học sinh mầm non đang theo học. Hiện tại, trường có 26 học sinh ở bán trú tại trường và 100 học sinh ăn trưa tại trường. Tuy nhiên, điều kiện trường lớp ở đây lại vô cùng thiếu thốn khiến cho việc dạy và học chỉ dừng lại ở mức độ "duy trì"
Điểm trường chính Trường Tiểu học Xéo Dì Hồ có 355 học sinh tiểu học, 133 học sinh mầm non đang theo học. Hiện tại, trường có 26 học sinh ở bán trú tại trường và 100 học sinh ăn trưa tại trường. Tuy nhiên, điều kiện trường lớp ở đây lại vô cùng thiếu thốn khiến cho việc dạy và học chỉ dừng lại ở mức độ "duy trì"
Bà Hương, Phó Giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chi nhánh số 2 Láng Hạ đã trao tặng số tiền 69.300.000 đồng để xây dựng 2 phòng học cho khối mầm non tại điểm trường chính Xéo Dì Hồ
Bà Hương, Phó Giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chi nhánh số 2 Láng Hạ đã trao tặng số tiền 69.300.000 đồng để xây dựng 2 phòng học cho khối mầm non tại điểm trường chính Xéo Dì Hồ
Cô Ngô Anh Thơ, đại diện nhóm thiện nguyện Vì ta cần nhau trao tặng số tiền 20.000.000 đồng cho Trường Tiểu học Xéo Dì Hồ
Cô Ngô Anh Thơ, đại diện nhóm thiện nguyện Vì ta cần nhau trao tặng số tiền 20.000.000 đồng cho Trường Tiểu học Xéo Dì Hồ
Học sinh nghèo Trường Tiểu học Xéo Dì Hồ vỡ òa niềm vui nhận quà
Học sinh nghèo Trường Tiểu học Xéo Dì Hồ vỡ òa niềm vui nhận quà
Lâu lắm rồi chúng em mới được ăn kẹo, bánh ngon như thế này...
Lâu lắm rồi chúng em mới được ăn kẹo, bánh ngon như thế này...
Sự bỡ ngỡ, nhút nhát của những đứa trẻ miền núi song cũng không dấu được niềm vui sướng hân hoan khi được nhận quà từ đoàn từ thiện
Sự bỡ ngỡ, nhút nhát của những đứa trẻ miền núi song cũng không dấu được niềm vui sướng hân hoan khi được nhận quà từ đoàn từ thiện
Những sẻ chia của những tấm lòng hảo tâm dành cho các em học sinh nghèo xã Lao Chải là những sự động viên, khích lệ và cổ vũ vô cùng quý giá và thiết thực dành tặng cho giáo dục miền núi Mù Cang Chải
Những sẻ chia của những tấm lòng hảo tâm dành cho các em học sinh nghèo xã Lao Chải là những sự động viên, khích lệ và cổ vũ vô cùng quý giá và thiết thực dành tặng cho giáo dục miền núi Mù Cang Chải
Niềm vui sướng hân hoan thể hiện qua từng nụ cười rạng rỡ trên từng khuôn mặt
Niềm vui sướng hân hoan thể hiện qua từng nụ cười  rạng rỡ trên từng khuôn mặt 

Kẹo bánh quá ngon và quá ít được ăn, cậu bé này lấy phần kẹo bánh về cho các em ở nhà
Kẹo bánh quá ngon và quá ít được ăn, cậu bé này lấy phần kẹo bánh về cho các em ở nhà
Rụt rè, cẩn thận ăn dè từng miếng bánh
Rụt rè, cẩn thận ăn dè từng miếng bánh
Nhìn những hình ảnh này, ai có thể kìm được lòng mình? Dường như, kẹo, bánh với các em là những thứ quá xa xỉ và các em không bao giờ dám nghĩ đến
Nhìn những hình ảnh này, ai có thể kìm được lòng mình? Dường như, kẹo, bánh với các em là những thứ quá xa xỉ và các em không bao giờ dám nghĩ đến
Do đó, phải ăn thật chậm, ăn thật dè vì ngày mai sẽ không còn có kẹo, bánh để ăn nữa
Do đó, phải ăn thật chậm, ăn thật dè vì ngày mai sẽ không còn có kẹo, bánh để ăn nữa
Những sự quan tâm, chia sẻ của những nhà hảo tâm khiến các em học sinh thấy ấm ám và được khích lệ
Những sự quan tâm, chia sẻ của những nhà hảo tâm khiến các em học sinh thấy ấm ám và được khích lệ

Thu Hòe