Chuyên gia Cao cấp về Tự kỷ của Hoa Kỳ thăm Việt Nam

03/04/2012 15:24
Nguyễn Thắng
(GDVN) - Từ 28-29/03/2012, Tiến sỹ Andy Shih, Phó Chủ tịch phụ trách Khoa học của Tổ chức Tự kỷ Lên tiếng (Autism Speaks) lần đầu tiên tới thăm Việt Nam
Từ 28-29/03/2012, Tiến sỹ Andy Shih, Phó Chủ tịch phụ trách Khoa học của Tổ chức Tự kỷ Lên tiếng (Autism Speaks) lần đầu tiên tới thăm Việt Nam và gặp gỡ với các giảng viên, nhà nghiên cứu về giáo dục đặc biệt, các chuyên gia y tế, cha mẹ có con mắc hội chứng tự kỷ và những người bảo trợ trẻ không may mắn để thảo luận những vấn đề liên quan đến hội chứng này.
Tiến sỹ Shih có các bài giảng, thuyến trình và gặp gỡ trong đó ông trao đổi về những tiến bộ mới nhất trong nghiên cứu và điều trị về tự kỷ và cách thức giải quyết hội chứng tự kỷ ở Hoa Kỳ.

Các buổi trao đổi của ông diễn ra tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội, trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, Bệnh viện Nhi Trung ương, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Câu lạc bộ Gia đình Trẻ tự kỷ Hà Nội và Trung tâm Hoa Kỳ của Đại sứ quán Hoa Kỳ. 

Trẻ mắc bệnh tự kỷ (Ảnh minh họa/Nguồn Internet)
Trẻ mắc bệnh tự kỷ (Ảnh minh họa/Nguồn Internet)
Tiến sỹ Andy Shih cho biết : “Tôi rất biết ơn Đại sứ quán Hoa Kỳ đã hỗ trợ cho chuyến thăm của tôi tới Hà Nội để tìm hiểu trực tiếp từ cha mẹ và các nhà chuyên môn tận tuỵ về những thách thức mà những người mắc chứng tự kỷ và gia đình họ đang phải đối mặt ở Việt Nam”.
 
Chuyến thăm diễn ra ngay trước Ngày Thế giới Nhận biết về Tự kỷ 2/4 thường niên lần thứ năm của Liên hơp quốc. Chuyến thăm của Tiến sỹ Shih nhằm nâng cao nhận thức về rối loạn phổ tự kỷ (ASDs), một vấn đề y tế công cộng ngày càng đáng lo ngại ở Hoa Kỳ và Việt Nam. Chuyến thăm cũng nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ gần gũi giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục và y tế.
 
Ngày Thế giới Nhận biết về Tự kỷ được Liên hợp quốc phát động năm 2007 nhằm nâng cao nhận thức về hội chứng này trên toàn cầu.

 Những thống kê mới nhất về tự kỷ của Trung tâm Kiểm soát Bệnh dịch Hoa Kỳ cho biết cứ 88 người Mỹ thì có 1 người mắc tự kỷ, trong đó cứ 54 trẻ em nam thì có 1 em mắc tự kỷ. Hội chứng tự kỷ ước tính đã tác động tới cuộc sống của 3 triệu người Mỹ và hàng chục triệu người trên thế giới.
Autism Speaks là tổ chức tài trợ nghiên cứu và bảo trợ người mắc tự kỷ lớn nhất thế giới. Tổ chức này tập trung tài trợ cho nghiên cứu về nguyên nhân, cách phòng ngừa, trị liệu và tìm cách chữa khỏi chứng tự kỷ; nâng cao nhận thức về hội chứng phổ tự kỷ; và kêu gọi hỗ trợ nhu cầu của những cá nhân và gia đình mắc chứng tự kỷ.
 
Nguyễn Thắng