Chuyện về 3 chiếc tiêm kích Su-27 của Nga bị rơi ở Cam Ranh, Việt Nam

03/08/2011 00:40
(GDVN) - “Hiệp sỹ Nga” là một phi đội bay nhào lộn cấp cao của Không quân Nga, đã nắm giữ hàng loạt các kỷ lục thế giới.

(GDVN) - “Hiệp sỹ Nga” là một phi đội bay nhào lộn cấp cao của Không quân Nga, đã nắm giữ hàng loạt các kỷ lục thế giới.

Được thành lập ngày 5/4/1991 trên cơ sở tiền thân là trung đoàn cận vệ hàng không Proskurovsky 237, được tuyển chọn từ những phi công tinh nhuệ nhất của căn cứ hàng không Kubinka nằm ở vùng ngoại ô cách Moscow 60km.

Phi công của căn cứ hàng quân Kubinka là những phi công đầu tiên của Liên Xô thực hiện các động tác bay trình diễn theo đội hình riêng lẻ và chung bằng các máy bay tiêm kích phản lực.

Ngày 1/5/1946, lần đầu tiên các phi công này đã tham gia lễ duyệt binh danh dự trên bầu trời Moscow. Hiện nay, căn cứ hàng không Kubinka nổi tiếng như là một trường đào tạo phi công hàng đầu nước Nga.

ggg
Su-27 thực hiện thao tác bay treo thẳng đứng

Phi đội có thể thực hiện các bài bay riêng lẻ hoặc theo đội hình chung bằng các máy bay tiêm kích đă năng có khả năng cơ động cao Su-27P và Su-27UB. “Hiệp sỹ Nga” thật vinh dự và tự hào trở thành phi đội bay đầu tiên của Liên Xô đã từng trình diễn tại nước ngoài (trình diễn bay tại Anh vào tháng 9/1991).

Ngoài ra, phi đội này còn tham gia trình diễn ở hàng loạt các nước và châu lục khác nhau (Mỹ, Canada, Pháp, Hà Lan, Slovakia, Na Uy, Bỉ và Luxembourg). Đây là phi đội bay duy nhất trên thế giới có thể thực hiện các bài bay cấp cao theo đội hình nhóm bằng các máy bay tiêm kích hạng nặng.

Bên cạnh những vinh quang, “Hiệp sỹ Nga” cũng đã trải qua nhiều kho khăn và mất mát. Ngày 12/12/1995, phi đội bay “Hiệp sỹ Nga” gồm 5 chiếc tiêm kích phản lực siêu âm Su-27 sau khi bay trình diễn tại Triển lãm hàng không ở Malaysia đã ghé qua Cam Ranh tiếp dầu để trở về Hạm đội Thái Bình Dương.

Do thời tiết quá xấu, trời nhiều mây mù nên 3 chiếc trong số đó đã đâm vào núi Chúa gần Cam Ranh. Đại tá cận vệ B.M. Grigoryev và 3 thiếu tá cận vệ A.N Syrovoy, N.A. Grechanov, N.B. Kordyukov đã thiệt mạng khi còn rất trẻ.

Cột bia tưởng niệm do các quân nhân Liên Xô lập tại căn cứ Cam Ranh trước đây. Ảnh Vietsovpetro
Hình tượng Su-27 trên cột bia tưởng niệm do các quân nhân Liên Xô
lập tại căn cứ Cam Ranh trước đây. Ảnh Vietsovpetro


Sau sự kiện đáng tiếc này, trên đỉnh cột bia tưởng niệm được xây dựng năm 1986 ở Cam Ranh để tưởng nhớ các quân nhân Liên Xô/ Nga đã hy sinh tại tại Việt Nam, đã bổ sung thêm một mô hình chiếc máy bay Su-27 (dài 2 m, sải cánh rộng 1,73 m, cao khoảng 2 m) để tưởng nhớ sự hy sinh của các phi công trình diễn trong phi đội “Hiệp sỹ Nga”.

Đầu tháng 6/2011, có thông tin cho rằng phi đội bay “Hiệp sỹ Nga” sẽ bị giải tán. Tuy nhiên, ngày 10/6/2011, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov chính thức tuyên bố, không ai có quyền giải tán phi đội bay “Hiệp sỹ Nga”

Xem phi đội bay “Hiệp sỹ Nga” nhào lộn trên không:

alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 

{iarelatednews articleid='9315,9313,9292,9256,9248,9245,9122,8903,7881,8952,8940,8894,8833,8840,8837,8828,8744,8706'}
Nguyễn Hưng
(Tổng hợp)