Cô gái hóa bà lão đã có hi vọng thoát khỏi lão hóa?

13/03/2012 16:15
Mặc dù giới chuyên môn vẫn chưa tìm ra hướng điều trị cụ thể hoặc ngăn chặn sự tiến triển của bệnh này nhưng việc phẫu thuật thẩm mỹ hiện nay sẽ làm giảm các nếp gấp da dư thừa có tác dụng từ 8-15 năm.

Mới đây, một phương pháp mới được các bác sĩ tại Bệnh viện Da liễu Trung ương áp dụng thành công trên một bệnh nhân nữ mắc chứng da chảy xệ như bà già đã mở ra hi vọng thoát khỏi lớp da nhăn nheo cho những thiếu nữ, phụ nữ bỗng dưng lão hóa. Đó là phương pháp phẫu thuật tạo hình.

Liên tiếp ghi nhận những phụ nữ… già trước tuổi
Trường hợp đầu tiên bỗng dưng bị già trước tuổi là cô gái 26 tuổi, Nguyễn Thị Phượng ở Bến Tre. Trước đó hơn 4 năm, khi còn là một cô gái đang độ tuổi đẹp, nhan sắc của Phượng làm bao chàng trai điêu đứng. Tuy nhiên, chỉ sau 4 năm Phượng đã nhăn nheo, da chảy xệ như một bà lão 80. Phượng được các bác sĩ khám, chẩn đoán bị chứng "tế bào vón" và điều trị một thời gian thì tình hình cũng chỉ cải thiện chứ làn da không thể trở lại như đúng tuổi của cô.


Sau trường hợp của Phượng thì một cô gái khác ở Quảng Nam cũng lên tiếng vì bản thân mắc phải chứng bệnh tương tự. Đó là cô gái Nguyễn Thị Ngọc Mai, 27 tuổi. Thời gian "lão hóa" của Mai kéo dài từ khi cô mới 12 tuổi. Dần dần những vết da nhăn nheo khiến cô không còn tự tin giao tiếp, tới trường. Cuộc sống của Mai vì căn bệnh này mà đã có nhiều thay đổi…
Gần đây nhất là một trường hợp lão hóa khác cũng lên tiếng "kêu cứu". Nguyễn Thị Như Ý, ở Quảng Nam cũng bắt đầu có dấu hiệu già đi. Khi mới bước vào tuổi 25 mà cô đã như phụ nữ 40 bởi làn da nhăn nheo và thân hình gầy guộc.
Tất cả những cô gái này mặc dù có những nguyên nhân mắc chứng lão hóa khác nhau và được chẩn đoán bệnh không giống nhau hoàn toàn nhưng có một điểm chung là, tất cả họ đều mong muốn thoát khỏi những lớp da nhăn nheo, sù sì, chảy xệ đó; họ mong có được ngoại hình đúng với lứa tuổi để sống một cuộc sống lạc quan, tự tin hơn.
Khắc phục bằng phẫu thuật tạo hình
Vừa qua, Bệnh viện Da liễu Trung ương đã áp dụng phương pháp mới thành công đối với một bệnh nhân bị lão hóa.
"Cứu tinh" của cô gái hóa bà lão, Tin tức trong ngày, co gai hoa ba lao, thieu nu hoa ba lao, co gai bi lao hoa, lao hoa, thieu nu xinh dep hoa ba lao, gia truoc tuoi, benh nhao da, gia truoc tuoi, benh te bao von, bong dung lao hoa, bao, tin tuc, tin hot, tin hay
Một "cô gái hóa bà lão" sau khi được phẫu thuật căng da vùng mặt đã trẻ lại đến 90%
Một "cô gái hóa bà lão" sau khi được phẫu thuật căng da vùng mặt đã trẻ lại đến 90%

Bệnh nhân là chị Nguyễn Thị Thủy, 40 tuổi, ở Hoài Đức, Hà Nội. Chỉ cách đây khoảng 4 năm, chị Thủy bỗng thấy khuôn mặt trở nên nhăn nheo nhanh chóng. Các nếp nhăn xuất hiện đầy trên trán và chảy xệ khủng khiếp. Trông chị lúc đó như một bà lão 80. Ngay cả phần da ở ngực, đùi cũng chảy dài và nhão. Mỗi khi đứng, nằm hay ngồi thì vùng da thừa cứ vắt vẻo sang hai bên hoặc chảy lủng lẳng xuống đùi rất khó chịu, cảm giác như đeo trên người cả túi nước-chị Thủy cho biết.
Theo TS-Bác sĩ Nguyễn Sỹ Hóa, Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương thì không như những trường hợp khác, khi tuổi cao thì da mặt mất tính đàn hồi, cơ chùng xuống khiến da bị xệ mà chị Thủy mắc bệnh nhão da. Nguyên nhân do sợi thun của da thoái hóa, không còn tính đàn hồi làm cho da nhão, nhăn nheo, tạo nhiều nếp gấp, chảy xệ. Những vùng da bị ảnh hưởng nhiều nhất là da mặt, nhất là quanh mắt, cổ, vai và đùi, bụng, quanh rốn. Đây là bệnh hiếm gặp.
Sau nhiều năm điều trị nội khoa bằng thuốc chống viêm nhưng tình hình của chị Thủy không được cải thiện. Vì thế, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật, căng da vùng mặt, cắt bỏ da thừa, tái tạo thành bụng…; bóc tách da ở vùng rốn, đưa rốn về vị trí cũ. Sắp tới, chị Thủy sẽ được phẫu thuật tạo hình vùng ngực chảy xệ và đặt túi ngực. Sau khi phẫu thuật tạo hình, khuôn mặt chị Thủy đã được "trẻ hóa" tới 90%, da không còn nhão, mí mắt đã căng. Chị Thủy là trường hợp đầu tiên tại Việt Nam được áp dụng phương pháp này nhằm lấy lại tuổi trẻ.
Mặc dù giới chuyên môn vẫn chưa tìm ra hướng điều trị cụ thể hoặc ngăn chặn sự tiến triển của bệnh này nhưng việc phẫu thuật thẩm mỹ hiện nay sẽ làm giảm các nếp gấp da dư thừa có tác dụng từ 8-15 năm. Nếu trường hợp này thành công sẽ mở ra hướng nghiên cứu và điều trị hiệu quả cho những người mắc bệnh đặc biệt này- bác sĩ Hóa cho biết.
Với những thành công từ trường hợp đầu tiên này đã mở ra hi vọng cho những bệnh nhân bị lão hóa được trở lại sống, phát triển đúng giai đoạn, đúng tuổi của mình. Từ đó, giúp họ có một cuộc sống bình yên, tự tin và hạnh phúc.


Theo Vân Hà (Pháp luật & Xã hội)