Vụ cái chết bất thường của bố diễn viên Mai Thu Huyền.

Có kết quả của Cục quản lý khám chữa bệnh, FV vẫn cố tình che đậy?

23/11/2012 07:30
Hà Nhi
(GDVN) - Vừa qua, Cục quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã có công văn trả lời về nguyên nhân cái chết của bệnh nhân Mai Trung Kiên (bố diễn viên Mai Thu Huyền), phía bệnh viện FV cũng đã có buổi họp báo công bố, tuy nhiên, thông tin giữa 2 bên lại không hợp lý và thiếu nhất quán.
Kết luận của Cục khám chữa bệnh và bệnh viện FV bất nhất Sau hơn 3 tháng kiện tụng, sáng 22-11 Bệnh viện FV khép lại những rắc rối bằng cuộc họp báo công bố kết luận của Hội đồng chuyên môn Bộ Y tế về trường hợp bệnh nhân Mai Trung Kiên, 57 tuổi tử vong sau mổ ruột thừa tại BV ngày 12/8/2012. (Xem chi tiết diễn biến vụ kiện FV gây nên cái chết của ông Mai Trung Kiên tại đây)
Căn cứ theo nội dung thông cáo báo chí (TCBC) của FV, bệnh viện này khẳng định: “Hội đồng chuyên môn đã kết luận bệnh nhân này tử vong do nhồi máu cơ tim…”. Tuy nhiên, đọc kỹ công văn của Cục quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế về kết luận của Hội đồng chuyên môn thì không hề thấy có bất kỳ một câu chữ nào nói rằng nguyên nhân tử vong là do “nhồi máu cơ tim”.
Thông cáo báo chí của bệnh viện FV gửi các cơ quan thông tấn báo chí.
Thông cáo báo chí của bệnh viện FV gửi các cơ quan thông tấn báo chí.

>> Xem chi tiết diễn biến vụ kiện FV gây chết người
Nói về nguyên nhân cái chết của bệnh nhân Mai Trung Kiên, nguyên văn trong công văn của Cục quản lý khám, chữa bệnh viết: “Chảy máu thứ phát do dùng thuốc chống đông máu sau phẫu thuật cắt ruột thừa viêm và thiếu máu cơ tim cấp trên bệnh nhân có nhiều yếu tố nguy cơ (đã phẫu thuật 4 cầu nối chú – vành và tai biến mạch máu não)” Và cũng theo tìm hiểu của gia đình diễn viên Mai Thu Huyền, được biết Hội đồng chuyên môn không hề nhận xét là có “nhồi máu cơ tim”, mà là “hội chứng mạch vành cấp”, vì các xét nghiệm men tim chưa đủ cao để chứng minh là có nhồi máu cơ tim (Lưu ý nhồi máu cơ tim và hội chứng mạch vành cấp là khác nhau và nguyên nhân dẫn đến hội chứng mạch vành cấp là do chảy máu ngay từ sau khi mổ nội soi).
“Điều này chứng tỏ cho đến giờ phút này, sau khi có kết quả của Cục quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, FV vẫn đang cố tình dối trá với các cơ quan báo chí cũng như công chúng về kết luận của Hội đồng chuyên môn và cố tình “lái” nội dung theo như những nhận định riêng của họ” – diễn viên Mai Thu Huyền bức xúc. Cũng theo nội dung trong thông cáo báo chí phát đi ngày 20/11/2012, FV cũng nêu rõ: bệnh nhân chết còn bởi chảy máu do bệnh nhân uống thuốc điều trị về tim (chảy máu thứ phát do dùng thuốc chống đông máu, FV nhấn mạnh “chảy máu này không phải chảy máu do phẫu thuật”. Trên thực tế, theo nội dung công văn của Cục quản lý khám, chữa bệnh thì Hội đồng đã nhận định: “Có tình trạng chảy máu rỉ rả sau phẫu thuật cắt ruột thừa viêm do người bệnh đang phải dùng thuốc chống đông để dự phòng tắc mạch (não, mạch vành). Đồng thời, Cục quản lý khám, chữa bệnh cũng lưu ý thêm: “Chẩn đoán chảy máu trong ổ bụng là chậm và xử trí chưa kịp thời nhưng đây là trường hợp khó vì người bệnh có bệnh lý mạch vành cấp tính nên làm lệch hướng chẩn đoán”. “Tôi xin nhấn mạnh là FV không hề phát hiện ra tình trạng chảy máu của bố tôi trong suốt 3 ngày điều trị tại FV, mà chính là nhờ bệnh viện Tim Tâm Đức khi siêu âm cho bố tôi mới phát hiện ra, mặc dù bố tôi mới chỉ chuyển sang Tâm Đức có 20 phút” – người nhà bệnh nhân Kiên nói.Chỉ rõ sai phạm của bệnh viện FV Sau khi tham khảo ý kiến của các bác sỹ chuyên khoa nổi tiếng trong nước và quốc tế, gia đình bệnh nhân Mai Trung Kiên đã chỉ ra những sai phạm của FV đã được thể hiện rất rõ ở một số điểm rất quan trọng như sau:Thứ nhất, ngay từ đầu khi nhập viện gia đình bệnh nhân đã miêu tả về tiền sử bệnh tim thì đúng ra FV nên mổ phanh (hay còn gọi là mổ mở), chứ không nên mổ nội soi. Liệu có phải việc chẩn đoán và điều trị sai ngay từ đầu đã dẫn đến phác đồ điều trị sai toàn bộ về sau không?
Công văn kết luận của Cục quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế về nguyên nhân gây ra cái chết của bệnh nhân Mai Trung Kiên.
Công văn kết luận của Cục quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế về nguyên nhân gây ra cái chết của bệnh nhân Mai Trung Kiên.

Thứ hai,
sau khi phẫu thuật, FV chỉ định cho bệnh nhân sử dụng thuốc kháng đông máu thì phải biết là nguy cơ xuất huyết nội sẽ rất cao nên cần phải theo dõi và cho siêu âm ngay, nhưng trên thực tế thì không hề có bất kỳ siêu âm vết mổ nào trong thời gian này, trong khi đây là cách đơn giản nhất để phát hiện và theo dõi tình trạng xuất huyết nội của bệnh nhân sau phẫu thuật mà bất kỳ một bệnh viện nào cũng có thể thực hiện được.
Vì việc điều trị hậu phẫu yêu cầu phải theo dõi về diễn biến và thể trạng bệnh nhân sau khi mổ. Việc xuất huyết nội cũng có khả năng xảy ra ngay cả đối với bệnh nhân không có tiền sử bệnh gì khi dùng thuốc chống đông sau phẫu thuật, chứ chưa nói đến bệnh nhân đã có tiền sử bệnh mà người nhà đã cung cấp. Liệu điều này có thể hiện sự yếu kém về chuyên môn và sai về quy trình khám chữa bệnh của bệnh viện FV đã không được tuân thủ đầy đủ?
Công văn của Cục quản lý, khám chữa bệnh nêu rõ: nguyên nhân cái chết của bệnh nhân Mai Trung Kiên do: “Chảy máu thứ phát do dùng thuốc chống đông máu sau phẫu thuật cắt ruột thừa viêm và thiếu máu cơ tim cấp trên bệnh nhân có nhiều yếu tố nguy cơ (đã phẫu thuật 4 cầu nối chú – vành và tai biến mạch máu não)”
Công văn của Cục quản lý, khám chữa bệnh nêu rõ: nguyên nhân cái chết của bệnh nhân Mai Trung Kiên do: “Chảy máu thứ phát do dùng thuốc chống đông máu sau phẫu thuật cắt ruột thừa viêm và thiếu máu cơ tim cấp trên bệnh nhân có nhiều yếu tố nguy cơ (đã phẫu thuật 4 cầu nối chú – vành và tai biến mạch máu não)”
Thứ ba, khi bệnh viện Tim Tâm Đức đã phát hiện ra tình trạng xuất huyết nội, thiếu máu trầm trọng của bệnh nhân Mai Trung Kiên và đã yêu cầu bác sỹ Lê Đức Tuấn- bác sỹ mổ chính cho ông Kiên tại FV sang để chứng kiến và cùng phối hợp cấp cứu bệnh nhân, nhưng chính bác sỹ Tuấn đã từ chối “cơ hội vàng” này để cứu bệnh nhân và đòi đưa ông Kiên trở lại FV, dẫn đến việc tử vong. Nhiều bác sỹ chuyên khoa đã nhận định: Nếu được cứu chữa kịp thời, ông Mai Trung Kiên đã không chết! Bản thân Cục quản lý khám, chữa bệnh cũng không dám khẳng định FV không sai trong việc này, bằng chứng là trong công văn đưa ra kết luận của Hội đồng chuyên môn cũng “đề nghị bệnh viện FV tổ chức nghiên cứu, tiến hành kiểm điểm sâu sắc, chấn chỉnh các cá nhân, tập thể có sai sót trong chuyên môn, kỹ thuật khám, chữa bệnh như trong nội dung kết luận của hội đồng chuyên môn Bộ Y tế đã nêu và các ý kiến chỉ đạo của Sở Y tế TP.HCM”.   Tuy vậy, trong thông cáo báo chí của mình, FV vẫn tự tin cho rằng: “…thiếu sót của bệnh viện FV không trực tiếp gây ra tử vong cho bệnh nhân này”. Liệu đây có phải là một hành động bao biện và cố tình chối tội của FV để họ chốn tránh trách nhiệm và chối bỏ những cam kết đối với gia đình nạn nhân trước đó trong Biên bản ghi nhớ có chữ ký xác nhận của 2 bên ngày 23/08/2012, thừa nhận những sai sót của mình trong việc gây ra cái chết của người bệnh nhân 57 tuổi Mai Trung Kiên?
Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết của mình theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi
Hà Nhi