Công tố viên "hỏi thăm" vợ Tổng thống Lee Myung-bak

12/11/2012 13:04
Hồng Thủy (Nguồn Yonhap)
(GDVN) - Công tố viên đặc biệt Lee Kwang-burn đã cân nhắc hai phương án, hoặc là triệu tập Đệ nhất phu nhân để thẩm vấn trực tiếp và phương án thẩm vấn bằng văn bản
Hãng thông tấn Yonhap ngày 12/11 đưa tin, Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Yoon-ok sẽ được Công tố viên đặc biệt gửi văn bản thẩm vấn về vai trò của bà trong việc thỏa thuận mua đất xây biệt thự cho Tổng thống Lee Myung-bak "dưỡng già" khi về hưu mà dư luận cho là tiền thuế của dân Hàn đã bị lạm dụng vào việc này.

Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Yoon-ok
Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Yoon-ok

Công tố viên đặc biệt Lee Kwang-burn đã cân nhắc hai phương án, hoặc là triệu tập Đệ nhất phu nhân để thẩm vấn trực tiếp và phương án thẩm vấn bằng văn bản nhằm cân bằng giữa yêu cầu điều tra với nghi thức lễ tân đối với một Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc.

Nhóm Công tố viên đặc biệt của Hàn Quốc đã triệu tập anh trai cả và con trai độc nhất của Tổng thống Lee Myung-bak tuần trước để thẩm vấn xung quanh cáo buộc về việc Lee Si-hyung cùng với Phòng an ninh Phủ Tổng thống (PSS) sử dụng công quỹ vào việc mua mảnh đất xây biệt thự cho Tổng thống sau khi nghỉ hưu.

Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc bị nghi ngờ là đã đóng một vai trò trong vụ sai phạm này thông qua việc cung cấp một phần tài chính khoảng 600 triệu won cho con trai bà thực hiện dự án này bằng cách thế chấp ngôi nhà riêng ở Nonhyun-dong, phía nam Seoul cho ngân hàng.

Con trai độc nhất của vợ chồng Tổng thống Hàn Quốc vừa mới bị Công tố viên đặc biệt thẩm vấn hồi tuần trước
Con trai độc nhất của vợ chồng Tổng thống Hàn Quốc vừa mới bị Công tố viên đặc biệt thẩm vấn hồi tuần trước

Nhóm Công tố viên đặc biệt đang nghiên cứu lên kế hoạch gửi câu hỏi thẩm vấn cho Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc trong buổi chiều nay 12/11 trong khi không loại trừ khả năng Văn phòng Phủ Tổng thống Hàn Quốc sẽ gửi đi một thông báo bằng văn bản trước đó.

Nguồn tin cũng tiết lộ với hãng thông tấn Yonhap, nhóm Công tố viên đặc biệt cũng đang thảo luận khả năng khám xét hệ thống máy tính Văn phòng Phủ Tổng thống Hàn Quốc sau khi di chuyển các máy tính ở đây sang địa điểm khác, có 1 bộ phận sao lưu và bảo vệ dữ liệu có liên quan .
Hồng Thủy (Nguồn Yonhap)