Cư dân mạng Nhật, Trung dùng photoshop cho F3 và J-20 đấu nhau

03/05/2012 20:09
Nguyễn Hường (theo ChinaS)
(GDVN) - Cư dân mạng Nhật, Trung đã dùng photoshop cho hai chiến đấu cơ thế hệ tiên tiến nhất của mình giao đấu.
Gần đây, một tạp chí của Nhật Bản đã cho đăng tải một bức ảnh được cư dân mạng nước này sử dụng công nghệ photoshop mô tả cảnh một chiếc chiến đấu cơ tàng hình F3 Shinshin bắn hạ một chiếc chiến đấu cơ tàng hình J-20 của Trung Quốc và cạnh đó là bức ảnh của chiếc tàu sân bay Thi Lang.

Cảnh tưởng tượng một chiếc F3 Shinshin hạ chiếc J-20 được đăng tải trên báo Nhật.
Cảnh tưởng tượng một chiếc F3 Shinshin hạ chiếc J-20 được đăng tải trên
báo Nhật. 

F3 Shinshin hay còn được gọi là Mitsubishi ATD-X là một chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ 4 mà Nhật Bản đang muốn trang bị cho không quân của mình sau khi không thể nhập khẩu thành công F-22.

Ảnh chiếc F3 trên báo Nhật
Ảnh chiếc F3 trên báo Nhật

F3 Shinshin được cho là loại máy bay chiến đấu có các chức năng gồm phát hiện địch trước (First Look), tấn công địch trước (First Shoot), tiêu diệt địch trước (First Kill) với thiết kế ngoại hình khá giống F-22. 

F3 Shinshin của Nhật Bản
F3 Shinshin của Nhật Bản

Tuy nhiên, dự kiến Nhật Bản sẽ phải chờ tới năm 2033 mới có thể trang bị loại chiến đấu cơ này do chúng vẫn đang trong quá trình thử nghiệm. 

F3 có ngoại hình được tham khảo nhiều từ F-22 của Mỹ
F3 có ngoại hình được tham khảo nhiều từ F-22 của Mỹ

Động thái trên của tờ báo Nhật Bản đã làm dấy lên sự phản ứng giận dữ của cư dân mạng Trung Quốc. Đáp lại, họ cũng đã sử dụng photoshop để tạo ra một kịch bản hư cấu của riêng mình bằng cách cho một chiếc J-20 bắn hạ một chiếc chiến đấu cơ của Nhật trên ảnh. 
Cư dân mạng Trung Quốc trả đũa bằng cách cho J-20 bắn hạ chiến đấu cơ Nhật Bản bằng photoshop.
Cư dân mạng Trung Quốc trả đũa bằng cách cho J-20 bắn hạ chiến đấu cơ
 Nhật Bản bằng photoshop.
J-20 là máy bay chiến đấu tàng hình đầu tiên do Trung Quốc sản xuất, được cho là có thể sánh ngang với chiến đấu cơ thế hệ thứ năm F-22 của Mỹ hay Sukhoi T-50 của Nga.
Tàu sân bay tái chế Thi Lang của Trung Quốc trên báo Nhật.
Tàu sân bay tái chế Thi Lang của Trung Quốc trên báo Nhật. 
Tàu sân bay tái chế Thi Lang của Trung Quốc trên báo Nhật.
Tàu sân bay tái chế Thi Lang của Trung Quốc trên báo Nhật. 
Tàu sân bay tái chế Thi Lang của Trung Quốc trên báo Nhật.
Tàu sân bay tái chế Thi Lang của Trung Quốc trên báo Nhật. 
Nguyễn Hường (theo ChinaS)