Cư dân mạng ‘nóng bừng’ với nữ Đại biểu Quốc hội "tài sắc vẹn toàn"

17/11/2012 13:48
Viết Cường
(GDVN) - Là nữ đại biểu trẻ tuổi nhất của Quốc hội khóa XIII, Vũ Thị Hương Sen đã gây ấn tượng mạnh với những chất vấn sắc sảo, tràn đầy nhiệt huyết, nguyện vọng của người dân. Cô cũng được cư dân mạng đánh giá là nữ đại biểu Quốc hội…xinh nhất từ trước đến nay

Đại biểu Vũ Thị Hương Sen sinh ngày 10/2/1986, quê quán tại xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam. Nữ đại biểu xinh đẹp tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa và hiện đang công tác tại Bệnh viện Nhi Hải Dương. Cô được bầu làm Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13, thuộc đoàn đại biểu Hải Dương

Là một trong những đại biểu trẻ nhất của Quốc hội khóa XIII, Vũ Thị Hương Sen gây ấn tượng với các cử tri không chỉ bởi khuôn mặt xinh đẹp mà bằng sự liên hệ chặt chẽ với cử tri và những chất vấn phản ánh rõ băn khoăn, bức xúc của người dân.

Nữ đại biểu Quốc hội Vũ Thị Hương Sen đang được cư dân mạng ủng hộ, ca ngợi là người phụ nữ "tài sắc vẹn toàn"
Nữ đại biểu Quốc hội Vũ Thị Hương Sen đang được cư dân mạng ủng hộ, ca ngợi là người phụ nữ "tài sắc vẹn toàn"

Là một bác sỹ của Bệnh viện nhi Hải Dương nên trong kỳ chất vấn này, nữ đại biểu QH Vũ Thị Hương Sen tập trung mạnh vào lĩnh vực sức khỏe bà mẹ và trẻ em, yêu cầu nâng chế độ thai sản cho phụ nữ lên 6 tháng. "Là một bác sĩ hoạt động trong lĩnh vực y tế, trực tiếp điều trị cho bệnh Nhi, tôi thấy rằng hầu hết trẻ vào viện đều mắc các bệnh viêm phổi, nhiễm khuẩn đường hô hấp, các bệnh về tiêu hóa tái diễn rất nhiều lần…”.

Trước vẻ đẹp rất Việt Nam và tài năng “xuất chúng” của Vũ Thị Hương Sen đã khiến cư dân mạng được một phen “cuồng nhiệt”, thi nhau bàn tán, ca tụng nữ đại biểu Quốc hội này.

Một thành viên tên HuuCuong trên facebook đã bình luận: “Chị này hơn mình có một tuổi thôi mà giỏi quá. Nghe chị ý chất vấn ở Quốc hội thật chững chạc, sâu sắc, đúng là tuổi trẻ tài cao, thật hiếm có”.

“Ôi, chị này mà đi thi hoa hậu chắc cũng đoạt giải luôn ấy. Vừa xinh lại vừa giỏi giang, ngưỡng mộ quá đi. Ước gì sau này mình bằng được một nửa của chị í, hix, hix”, bạn gái có tên Tranghuyen chia sẻ.

Lâu nay, hình ảnh của một đại biểu Quốc hội trong mắt mọi người thường là những người ở độ tuổi trung niên trở lên, giữ những chức vị cao trong công tác. Vì vậy, hình ảnh một cô gái trẻ, xinh đẹp, đứng trong hàng ngũ đại biểu Quốc hội khóa XIII đã khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ và tấm đắc ngợi khen tài sắc của nữ đại biểu này.

Cư dân mạng xôn xao vì nữ đại biểu Quốc hội Vũ Thị Hương Sen
Cư dân mạng xôn xao vì nữ đại biểu Quốc hội Vũ Thị Hương Sen

Thành viên có tên Quê em Hải Dương khen ngợi: “Chị ấy quê Hải Dương đấy. Hải Dương nhà mình nhiều nhân tài quá đi. Em rất tự hào về chị”

Ngoài chất vấn những vấn đề liên quan đến sức khỏe của bà mẹ, trẻ em nữ đại biểu này còn có những đề bạt gắn liền với lợi ích của người dân vào luật, các điều luật. 

Trước tài sắc vẹn toàn của nữ đại biểu Vũ Thị Hương Sen, những người hâm mộ còn lập riêng nhiều trang trên facebook với những tên như: “Vũ Thị Hương Sen vì dân mà phấn đấu” hay “Hội những người chao đảo xôn xao nhốn nháo vì đại biểu Vũ Thị Hương Sen”. Tại những trang này, các thành viên đã đăng hình ảnh, tin tức cùng những phát biểu và những bài báo viết về về thần tượng của mình.

Thậm chí nhiều người còn lập riêng những trang trên facebook để ca ngợi tài sắc nữ đại biểu tuổi trẻ tài cao Vũ Thị Hương Sen
Thậm chí nhiều người còn lập riêng những trang trên facebook để ca ngợi tài sắc nữ đại biểu tuổi trẻ tài cao Vũ Thị Hương Sen

Cũng trong trang đó, các bạn trẻ ngoài việc tán dương, ca ngợi, nhiều bạn còn “nôn nao” tìm kiếm xem nữ đại biểu Vũ Thị Hương Sen có dùng facebook không để vào kết bạn: ‘Ai có face chị này không? Tag cho mình với…” Bạn tên Bách Châu bình luận.

Một thành viên khác có bình luận khá hài hước rằng: ‘Chị Vũ Thị Hương Sen nhìn là biết có tướng làm quan rồi”.

Trước sự tin yêu của nhân dân, hi vọng trong thời gian tới nữ bác sĩ xinh đẹp Vũ Thị Hương Sen sẽ phát huy hơn nữa sức trẻ và lòng nhiệt tình để làm tốt nhiệm vụ của một ĐBQH được nhân dân tín nhiệm bầu chọn.

Độc giả đóng góp ý kiến xin gửi về báo Giáo dục Việt Nam theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!
Viết Cường