“Cụ rùa” Hồ Gươm được tăng mức bảo vệ trong Công ước quốc tế

18/03/2013 06:43
Hoàng Lâm
(GDVN) -Vừa qua, “cụ Rùa” Hồ Gươm đã được nâng thêm mức bảo vệ đặc biệt trong Công ước quốc tế trước những mối đe dọa.

Trong nỗ lực nhằm đảm bảo tương lai của rùa cạn và rùa nước ngọt, các quốc gia thành viên CITES (Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã) đã thông qua kiến nghị tăng cường mức độ bảo vệ 44 loài rùa nước ngọt châu Á, trong đó có rùa Hoàn Kiếm.
Rùa Hồ Gươm hiện đã được nâng mức bảo vệ trong Công ước quốc tế
Rùa Hồ Gươm hiện đã được nâng mức bảo vệ trong Công ước quốc tế
Theo thống kê của các quốc gia thành viên CITES, có 12 loài rùa tìm thấy tại Việt Nam, trong đó có hai loài đặc hữu của Việt Nam, không xuất hiện tại bất kỳ vùng nào trên thế giới là loài rùa Trung Bộ (Mauremys annamensis) và rùa Hoàn Kiếm (Rafetus swinhoei) hay vẫn được biết đến với cái tên “cụ Rùa” Hồ Gươm, vừa được nâng mức bảo vệ lên một mức trong Công ước quốc tế về buôn bán các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (Công ước CITES).
Hiện tại, dư luận vẫn rất quan tâm đến thông tin về việc PGS. TS Hà Đình Đức đề xuất đưa “cụ Rùa” Hồ Gươm là Bảo vật quốc gia. Hiện tại, vấn đề này vẫn đang nhận được nhiều ý kiến phản biện từ cộng đồng chuyên gia văn hóa và ngay bản thân PGS. TS Hà Đình Đức. 
Hoàng Lâm