Cử tri Quảng Ninh gửi gắm tâm tư, nguyện vọng vào từng lá phiếu

23/05/2021 11:58
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sáng nay, gần 1 triệu cử tri Quảng Ninh đến các khu vực bỏ phiếu để bầu chọn ra những đại biểu đủ đức, đủ tài để đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Quảng Ninh có tổng số 959.020 cử tri đi bỏ phiếu tại 1.438 khu vực bỏ phiếu để bầu, lựa chọn ra 8 đại biểu trong số 14 ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV tại 3 đơn vị bầu cử;

Trước khi bỏ phiếu, các cử tri được đo thân nhiệt, sát khuẩn để bảo đảm công tác phòng, chống dịch (Ảnh: CTV)

Trước khi bỏ phiếu, các cử tri được đo thân nhiệt, sát khuẩn để bảo đảm công tác phòng, chống dịch (Ảnh: CTV)

Bầu 66 đại biểu trong số 110 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ở 21 đơn vị bầu cử; 420 đại biểu trong số 692 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện;

Bầu 3.751 đại biểu trong số 6.232 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bầu cử số 6 phường Hồng Hà (thành phố Hạ Long). (Ảnh: CTV)Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bầu cử số 6 phường Hồng Hà (thành phố Hạ Long). (Ảnh: CTV)

Để chuẩn bị cho bầu cử, trên phạm vi toàn tỉnh đã thành lập 191 Ủy ban bầu cử các cấp (cấp tỉnh và 13 đơn vị cấp huyện, 177 đơn vị cấp xã);

Tỉnh ấn định và công bố 1.353 đơn vị bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; thành lập 1.353 Ban bầu cử và 1.438 tổ bầu cử.

Ông Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh bỏ lá phiếu đầu tiên, thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái. (Ảnh: CTV)Ông Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh bỏ lá phiếu đầu tiên, thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái. (Ảnh: CTV)

Để đảm bảo cho cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân, trong thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị các điều kiện phục vụ tốt nhất từ việc thông tin, tuyên truyền để cử tri hiểu, nắm rõ quyền của mình, các quy định về bầu cử, niêm yết, thông báo đến các cử tri, tổ chức mạn đàm về tiểu sử của các ứng viên, tổ chức các phương án đảm bảo an ninh trật tự, cơ sở vật chất phục vụ cho bầu cử.

Cụ Đồng Xuân Lịch, sinh năm 1921 (100 tuổi), khu Trới 1, phường Hoành Bồ, thành phố Hạ Long, đã đến khu vực bỏ phiếu đầu tiên. (Ảnh: CTV)

Cụ Đồng Xuân Lịch, sinh năm 1921 (100 tuổi), khu Trới 1, phường Hoành Bồ, thành phố Hạ Long, đã đến khu vực bỏ phiếu đầu tiên. (Ảnh: CTV)

Ông Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh bỏ lá phiếu bầu đầu tiên tại Khu vực bỏ phiếu số 5, thị trấn Cái Rồng (Vân Đồn). (Ảnh: CTV)

Ông Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh bỏ lá phiếu bầu đầu tiên tại Khu vực bỏ phiếu số 5, thị trấn Cái Rồng (Vân Đồn). (Ảnh: CTV)

Đặc biệt, tỉnh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án bầu cử khi có tình huống có dịch Covid-19 trên địa bàn; bố trí cán bộ y tế cho các khu vực bỏ phiếu; tổ chức xét nghiệm sàng lọc Covid-19 cho các ứng viên tham gia ứng cử.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, thông tin liên lạc phục vụ công tác bầu cử được chuẩn bị đầy đủ, kỹ lưỡng, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho khai mạc và việc bỏ phiếu của cử tri.

Em Nguyễn Ánh Tuyết (sinh ngày 23/5/2003) cử tri tròn 18 tuổi ở khu phố Cửa Khâu, thuộc khu vực bỏ phiếu số 12, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên. (Ảnh: CTV)

Em Nguyễn Ánh Tuyết (sinh ngày 23/5/2003) cử tri tròn 18 tuổi ở khu phố Cửa Khâu, thuộc khu vực bỏ phiếu số 12, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên. (Ảnh: CTV)

Em Nguyễn Ánh Tuyết (sinh ngày 23/5/2003) cử tri tròn 18 tuổi ở khu phố Cửa Khâu, thuộc khu vực bỏ phiếu số 12, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên vinh dự là một trong 4 người đầu tiên bỏ phiếu. (Ảnh: CTV)

Em Nguyễn Ánh Tuyết (sinh ngày 23/5/2003) cử tri tròn 18 tuổi ở khu phố Cửa Khâu, thuộc khu vực bỏ phiếu số 12, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên vinh dự là một trong 4 người đầu tiên bỏ phiếu. (Ảnh: CTV)

Cử tri dân tộc Sán Chỉ tham gia bầu cử Khu vực bỏ phiếu số 4 Khe Quang, xã Đại Dực, huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) (Ảnh: CTV)

Cử tri dân tộc Sán Chỉ tham gia bầu cử Khu vực bỏ phiếu số 4 Khe Quang, xã Đại Dực, huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) (Ảnh: CTV)

Cử tri xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) đi bỏ phiếu (Ảnh: CTV)

Cử tri xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) đi bỏ phiếu (Ảnh: CTV)

Toàn tỉnh đã có 7.048 ứng viên ứng cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp và gần 40.000 thành viên các tổ chức bầu cử được tổ chức xét nghiệm Covid-19 và đều có kết quả âm tính.

Cử tri Quảng Ninh gửi gắm tất cả tâm tư, nguyện vognj vào những ứng cử viên được bầu (Ảnh: CTV)

Cử tri Quảng Ninh gửi gắm tất cả tâm tư, nguyện vognj vào những ứng cử viên được bầu (Ảnh: CTV)

Cử tri Quảng Ninh gửi gắm tất cả tâm tư, nguyện vognj vào những ứng cử viên được bầu (Ảnh: CTV)

Cử tri Quảng Ninh gửi gắm tất cả tâm tư, nguyện vognj vào những ứng cử viên được bầu (Ảnh: CTV)

Để đảm bảo sản xuất, làm nhiệm vụ và công tác phòng, chống dịch, toàn tỉnh có 28/1.438 khu vực bỏ phiếu thuộc 4 địa phương (Uông Bí, Đông Triều, Đầm Hà, Móng Cái) tổ chức khai mạc, bầu cử sớm trong ngày bầu cử.

LÃ TIẾN