Cùng bạn tắm sông, một học sinh lớp 8 bị nước cuốn tử vong

31/07/2013 07:55
Quyết Nguyễn
(GDVN) - Tranh thủ những ngày nghỉ hè, Trường và đám bạn trong làng rủ nhau ra sông tắm và không may bị nước cuốn tử vong.
Tin từ ông Lộ Văn Duẩn, Chủ tịch UBND xã Văn Lang, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cho biết trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ đuối nước làm một học sinh lớp 8 tử vong.

Nạn nhân được xác đinh là em Bùi Văn Trường (SN 1999, Thưởng Duyên, xã Văn Lang) đang là học sinh trường THCS Văn Lang.

Địa điểm nơi em trường bị nước cuốn chìm.
Địa điểm nơi em trường bị nước cuốn chìm.

Theo ông Duẩn, vào khoảng 13h00 ngày  29/7, Trường cùng 2 người bạn khác là em Cao Văn Phong và Lê Văn Mạnh trú cùng thôn đã rủ nhau ra sông ở cầu Thùng Thiệu tắm. Trong lúc đang tắm, Trường  bơi ra xa rồi gặp phải đoạn nước xoáy sâu, do bị đuối sức không vào được bờ nên bị dòng nước lớn cuốn chìm.

Thấy bạn mình gặp nạn, Mạnh và Phong đã hô hoán mọi người dân đến cứu giúp nhưng không kịp. Phải đến 16h00 cùng ngày, thi thể em Trường mới được chính quyền địa phương cùng người thân phát hiện ra cách vị trí cầu Thùng Thiệu nơi em xuống tắm khoảng 50m.

Ngay sau đó, nạn nhân được gia đình đưa vể tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Quyết Nguyễn