Cựu tướng Không quân Nga lĩnh án tù vì tự ý lái máy bay Su-27UB

25/04/2013 10:15
Quân Cơ
(GDVN) - Báo Ria Novosti của Nga đưa tin cho biết, một tòa án binh của Nga vừa đưa ra xét xử và kết án 4 năm tù, cho hưởng án treo đối với một tướng lĩnh cao cấp của Không quân nước này do có liên quan đến vụ một chiếc máy bay tiêm kích Su-27UB rơi trong năm ngoái 2012.

Cựu Thiếu tướng Không quân Nga Kanamat Botashev đã bị chủ tòa án binh Vladislav Pisaryov kết án 4 năm tù treo và phải bồi thường 5 triệu rúp (tương đương 160.000 USD) do vi phạm các quy tắc bay khi  thực hành bay biểu diễn trong khi thiếu sự ủy quyền và huấn luyện đầy đủ.

Được biết vào năm 2012 đã xảy ra một vụ tai nạn liên quan đến một chiếc Sukhoi Su-27UB fikhi đang bay trình diễn ở tỉnh Karelia.

Ngoài hình thức 4 năm tù treo và nộp phạt 5 triệu rúp, cựu thiếu tướng Kanamat Botashev còn phải nột thêm 25.000 rúp (khoảng 800 USD) tiền án phí theo quy định.

Ngày 28/6/2012, chính tướng Kanamat Botashev đã tiến hành bay trình diễn trên chiếc Su-27UB và ông đã cố gắng thực hiện màn trình diễn quyệt đuôi những không thành. Chiếc máy bay đã bất ngờ mất kiểm soát và đâm xuống một khu rừng bốc cháy.

Kanamat Botashev và một lái phụ đã bật dù thoát chết trong gang tấc và cũng rất may là không có ai ở dưới mặt đất bị thương hay thiệt mạng vì vụ việc này.





Quân Cơ