Đá lở bất ngờ tại ngọn núi “trời đánh”, đè chết 3 công nhân

22/05/2012 17:54
Theo Dân Trí
 Sau vụ sét đánh trúng kíp mìn khiến 10 người thương vong tại mỏ núi Trượt (xã Lại Xuân, Thủy Nguyên, Hải Phòng), khoảng 17h ngày 21/5, cũng tại ngọn núi “trời đánh” này, đá bất ngờ sạt lở vùi chết 3 công nhân.

Ông Nguyễn Trần Lanh - Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên - trao đổi với Dân trí: Vụ lở đá tiếp theo tại núi Trượt xảy ra vào chiều 21/5 khiến 3 công nhân thuộc Công ty cổ phần thương mại Tân Hoàng An thiệt mạng. Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND huyện Thủy Nguyên đã có văn bản báo cáo UBND TP Hải Phòng, đồng thời ra quyết định đình chỉ khai thác tại khu vực núi Trượt để các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ nguyên nhân cũng như có biện pháp đảm bảo an toàn nếu sản xuất trở lại.

Khu vực lở đá khiến 3 công nhân thiệt mạng chiều 21/5.

Khu vực lở đá khiến 3 công nhân thiệt mạng chiều 21/5.

Ông Lanh cho biết thêm, sau vụ sét đánh trúng kíp mìn sáng 21/5, Công ty Tân Hoàng An đã thông báo cho toàn bộ công nhân hoạt động trên khu vực núi Trượt tạm nghỉ việc. Buổi chiều cùng ngày, 3 công nhân thuộc công ty đang thu dọn đồ đạc tại công trường để chuẩn bị về quê thì tai nạn xảy ra. Một khối đá trên đỉnh núi Thung, khu D thuộc dãy núi Trại Sơn (cách các máng đá mìn nổ khoảng 400 m) rơi xuống đè vào 3 người bên dưới.

3 nạn nhân được xác định là anh Bùi Văn Nam (39 tuổi), anh Bùi Văn Thanh (29 tuổi) và anh Trần Văn Thành (38 tuổi), cùng ở huyện Lương Sơn, Hòa Bình.

UBND huyện Thủy Nguyên đã chỉ đạo cơ quan công an vào cuộc làm rõ nguyên nhân lở đá, đồng thời giao cho cơ quan chuyên môn tiến hành rà soát tại khu vực sét đánh xem còn thuốc nổ hay không.

Lãnh đạo UBND huyện Thủy Nguyên có mặt kiểm tra hiện trường vụ tai nạn.

Lãnh đạo UBND huyện Thủy Nguyên có mặt kiểm tra hiện trường vụ tai nạn.

“Với 3 nạn nhân gặp nạn chiều 21/5, UBND huyện Thủy Nguyên cũng sẽ có chính sách hỗ trợ 5 triệu đồng với mỗi nạn nhân. Công ty CP Thương mại Tân Hoàng An hỗ trợ mỗi nạn nhân 130 triệu đồng. Hiện thi thể các nạn nhân đã được người thân và phía công ty tổ chức đưa về quê an táng”, ông Lanh cho biết.

Sau 2 vụ tai nạn xảy ra liên tiếp khiến 9 người chết và 4 người bị thương tại núi Trượt, ông Dương Anh Điền - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng và ông Nguyễn Văn Thành - Bí thư Thành ủy Hải Phòng đã đến hiện trường kiểm tra sự việc, thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra sự việc.

Điểm nóng

Ông Dương Chí Dũng đã cúng bái tại nhà ít giờ trước khi bỏ trốn

Hà Tĩnh: Kỳ lạ chú chó 6 chân, 2 bộ phận sinh dục

Cô bé "lửa": Không đốt nhà để nổi tiếng

Thư gửi hai Blogger "cầm hộ" hàng trăm triệu ủng hộ gia đình ông Vươn

"Nhà ngoại cảm cũng 'bó tay" với cô bé 11 tuổi làm đồ vật bốc cháy"

UBND Hưng Yên: “Không có người dân nào bị thương trong vụ cưỡng chế"

Cận cảnh hiện trường vụ bé gái 11 tuổi làm đồ vật bốc cháy

Theo Dân Trí