Đà Nẵng có thêm Phó giám đốc Công an thành phố

28/12/2015 13:51
THÙY LINH
(GDVN) - Đại tá Lê Quốc Dân thôi giữ chức Phó hiệu trưởng Trường Trung học Cảnh sát nhân dân số 5, điều động về giữ chức Phó giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng.

Sáng 28/12, Tổng Cục Chính trị (Bộ Công an) cùng Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động cán bộ.

Đại tá Lê Quốc Dân (bên phải) giữ chức Phó giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng. Ảnh T.L
Đại tá Lê Quốc Dân (bên phải) giữ chức Phó giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng. Ảnh T.L

Theo đó, đại tá Lê Quốc Dân, nguyên Phó hiệu trưởng Trường Trung học Cảnh sát nhân dân số 5 (Bộ Công an) đóng tại Thăng Bình, Quảng Nam, được điều động về giữ chức Phó giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng kể từ ngày 1/1/2016.

Đây là Phó giám đốc thứ năm của Công an thành phố Đà Nẵng.

Được biết, đại tá Lê Quốc Dân năm nay 54 tuổi, quê quán thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Trước khi bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, đại tá Lê Quốc Dân là Phó hiệu trưởng Trường Trung học Cảnh sát nhân dân số 5 (Bộ Công an) đóng tại Thăng Bình, Quảng Nam.

THÙY LINH