Đại hội đồng LHQ đã cấp "giấy khai sinh" cho nhà nước Palestine

30/11/2012 07:34
Hồng Thủy (Nguồn NHK)
(GDVN) - Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã kêu gọi Liên Hợp Quốc ban hành một "giấy khai sinh" cho Palestine. Ông cho biết việc này sẽ mang lại cho tất cả người dân nước này niềm hy vọng.
Đài truyền hình NHK Nhật Bản ngày 31/11 đưa tin, đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua một nghị quyết nâng cao tình trạng quan sát viên của Palestine lên một quan sát viên nhà nước.

Đoàn đại biểu Palestine vỗ tay ăn mừng khi Nghị quyết được thông qua
Đoàn đại biểu Palestine vỗ tay ăn mừng khi Nghị quyết được thông qua

193 quốc gia tham gia thảo luận vào hôm thứ Năm, dựa thảo nghị quyết được soạn bởi chính quyền Palestine.

Năm ngoái, chính quyền Palestine đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc xem xét đơn xin trở thành một quan sát viên nhà nước đầy đủ của đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Mỹ đã tìm cách ngăn chặn sự thay đổi này.

Người Palestine đệ trình hồi đầu tuần này dự thảo Nghị quyết công nhận Palestine như một nhà nước quan sát viên, dù chưa phải thành viên chính nhà nước chính thức và không có quyền biểu quyết.

Tổng thống Palestines Mamoud Abbas đề nghị đại hội đồng Liên Hợp Quốc cấp "giấy khai sinh" cho Philippines
Tổng thống Palestines Mamoud Abbas đề nghị đại hội đồng Liên Hợp Quốc cấp "giấy khai sinh" cho Philippines

Nghị quyết này cũng kêu gọi Israel và Palestine nhanh chóng nối lại đàm phán hòa bình dựa trên biên giới đã tồn tại trước cuộc chiến tranh năm 1967. 

Trước khi bỏ phiếu, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã kêu gọi Liên Hợp Quốc ban hành một "giấy khai sinh" cho Palestine. Ông cho biết việc này sẽ mang lại cho tất cả người dân nước này niềm hy vọng.

Đại hội đồng đã thông qua dự thảo Nghị quyết với số phiếu áp đảo, 138/193 quốc gia đã bỏ phiếu thông qua Nghị quyết này, bao gồm cả Nhật Bản.

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu thông qua với tỉ lệ áp đảo
Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu thông qua với tỉ lệ áp đảo

9 nước, bao gồm cả Mỹ và Israel đã phản đối Nghị quyết với lý do đơn phương công nhận Palestine như một nhà nước sẽ cản trở tiến trình hòa bình ở Trung Đông. 40 quốc gia bỏ phiếu trắng.

Nghị quyết được thông qua đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nền ngoại giao Palesitne. Các nhà quan sát sẽ chờ đợi để xem tình trạng nâng cao vai trò quan sát viên lên quan sát viên nhà nước sẽ thúc đẩy tiến trình hòa bình hay tiếp tục làm sâu sắc thêm sự rạn nứt giữa Palestine và Israel.
Hồng Thủy (Nguồn NHK)