Đài Loan ra lệnh cấm bay đối với máy bay Mirage 2000-5 của Pháp

04/10/2012 19:03
Bảo Thành (Nguồn: CNA)
(GDVN) - Đài Loan đã đình chỉ tất cả các chuyến bay của máy bay Mirage 200-5 do Pháp sản xuất sau vụ một chiếc máy bay loại này bị rơi ở Pháp khiến một phi công Đài Loan tử nạn trong khi huấn luyện.
Thông tấn xã Đài Loan ngày 04/10 đưa tin, Trung tướng Ngô Vạn Giáo, Cục trưởng Cục Chiến tranh Chính trị thuộc Bộ Tư lệnh Không quân Đài Loan thông báo, Đài Loan đã đình chỉ tất cả các chuyến bay của máy bay Mirage 200-5 do Pháp sản xuất sau vụ một chiếc máy bay loại này bị rơi ở Pháp khiến một phi công Đài Loan tử nạn trong khi huấn luyện.

Máy bay Mirage 200-5 do Pháp sản xuất
Máy bay Mirage 200-5 do Pháp sản xuất

Theo đó Đài Loan sẽ tiến hành kiểm tra và bảo dưỡng tất cả máy bay Mirage 2000-5 có trong biên chế, và lệnh đình chỉ bay này chỉ được dỡ bỏ sau khi tìm ra nguyên nhân vụ rơi máy bay ở Pháp. Ông Giáo cũng nói rằng hộp đen của chiếc máy bay bị rơi đã được khôi phục.

Theo các quan chức Không quân Đài Loan, Trung tá Vương Đồng Nghĩa năm nay 37 tuổi đã thiệt mạng trong khi bay huấn luyện tại sân bay Lexeuil-les-Bains miền đông nước Pháp hôm 03/10.

Theo tường thuật của Đài phát thanh quốc tế Pháp, người dân địa phương đã nhìn thấy một “quả cầu lửa” đâm vào một khu rừng cách khu dân cư khoảng 500 mét vào buổi sáng ngày hôm đó.

Phi đội Mirage 2000-5 của Đài Loan
Phi đội Mirage 2000-5 của Đài Loan

Theo thỏa thuận trong gói hợp đồng Đài Loan mua 60 chiếc Mirage 2000-5 của Pháp hồi năm 1992, cứ 2 năm một lần Đài Loan sẽ cử một phi công tới Pháp để thực hiện chương trình huấn luyện kéo dài 2 năm.

Các quan chức Không quân cho hay, Trung tá Nghĩa tới Pháp năm 2010 và chuẩn bị hoàn thành chương trình huấn luyện vào tháng 11 tới. Họ cũng cho biết vợ và con gái Vương Đồng Nghĩa cũng sang Pháp cùng với anh.  

Bảo Thành (Nguồn: CNA)