Đài Loan sẽ không mua được chiến đấu cơ F-16 của Mỹ?

30/07/2011 03:20
(GDVN) - Washington dự định sẽ đưa ra quyết định về việc bán chiến đấu F-16 cho Đài Loan vào ngày 1/10 tới, sau nhiều lần Đài Loan đề nghị.

(GDVN) - Hoa Kỳ và Trung Quốc hôm 29/7 đã tiến hành đàm phán cấp cao trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình và tránh xung đột khi Washington quyết định bán chiến đấu cơ F-16 cho Đài Loan mà Bắc Kinh vẫn phản đối.

Theo hãng thông tấn AFP, các quan chức Mỹ nói rằng Washington dự kiến sẽ chính thức đưa ra quyết định về việc bán chiến đấu F-16 cho Đài Loan vào ngày 1/10 tới, sau nhiều lần Đài Loan đề nghị.

F-16
F-16

Trong bối cảnh trên, ông Wang Yi, quan chức hàng đầu Trung Quốc phụ trách vấn đề Đài Loan, đã có cuộc gặp gỡ với Thứ trưởng Ngoại giao William Burns và Ngoại trưởng Hillary Clinton, người chỉ tham gia một phần phiên họp kín.

Theo Tân Hoa Xã, trong cuộc gặp gỡ này ông Wang đã nhấn mạnh rằng Trung Quốc kiên định phản đối việc bán vũ khí cho Đài Loan, bởi hành động này có thể gây tổn hại tới quan hệ Mỹ-Trung và sự phát triển hòa bình của mối quan hệ qua eo biển.

Đáp lại, ông Burns cho biết, Ngoại trưởng Clinton đã đồng ý sẽ phát hành một thông cáo trì hoãn quyết định bán vũ khí cho Đài Loan.

{iarelatednews articleid='8579,7927,7899,7699,7532,7468,6432,6370,5897,4974,4708,4660,4402,2217,1776,1600,1566,1273'}

Nguyễn Hường
(Theo AFP)

alt