Đại tướng Phùng Quang Thanh thăm Trung đoàn không quân 910

01/04/2012 16:21
Theo QĐND
Ngày 31/3, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã thăm và làm việc tại Trung đoàn 910 (Trường Sĩ quan Không quân).
Ngày 31/3, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã thăm và làm việc tại Trung đoàn 910 (Trường Sĩ quan Không quân).

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh thăm và động viên các phi công trẻ Trung đoàn 910
Bộ trưởng Phùng Quang Thanh thăm và động viên các phi công trẻ Trung đoàn 910
Hơn 54 năm xây dựng và trưởng thành, Trung đoàn 910 đã đào tạo 73 khóa trên 12 kiểu loại máy bay, với hơn 1000 phi công, kịp thời bổ sung lực lượng cho Quân chủng và các nước bạn.

Từ năm 2008 đến nay, Trung đoàn đã tích cực, chủ động nắm bắt quy luật, thời tiết; xây dựng phương án, kế hoạch huấn luyện bay chặt chẽ, phù hợp với điều kiện khí tượng tại sân bay Tuy Hòa (Phú Yên), do đó công tác đào tạo phi công không những vừa đáp ứng về số lượng mà còn bảo đảm về chất lượng phi công khi tốt nghiệp ra trường (trung bình mỗi năm từ 10 - 11 đồng chí).

Tỷ lệ tốt nghiệp đạt 100%. Đến nay, đội ngũ giảng viên của Trung đoàn cơ bản bay kèm được các khoa mục cho học viên. Đặc biệt, đã có 5 năm liên tục Trung đoàn giữ được an toàn bay...

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh tham quan Buồng tập máy bay TL - 39
Bộ trưởng Phùng Quang Thanh tham quan Buồng tập máy bay TL - 39
Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đánh giá cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Trung đoàn. Trong 5 năm qua đơn vị giữ vững an toàn bay, vững mạnh về mọi mặt.

Đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên luôn an tâm công tác. Trung đoàn luôn gắn bó máu thịt với nhân dân địa phương, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đùm bọc, thương yêu, tận tình giúp đỡ...

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh tham quan di tích “Đường Hồ Chí Minh trên biển”
Bộ trưởng Phùng Quang Thanh tham quan di tích “Đường Hồ Chí Minh trên biển”
Bộ trưởng Phùng Quang Thanh chỉ đạo, thời gian tới, Trung đoàn cần tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên, tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, làm chủ giáo trình góp phần huấn luyện, đào tạo nên đội ngũ phi công có bản lĩnh, chuyên môn tốt, làm chủ bầu trời.

Trung đoàn tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, phấn đấu đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, coi trọng công tác xây dựng đơn vị và bảo đảm an toàn bay; quản lý chặt chẽ đất quốc phòng; tích cực tăng gia cải thiện đời sống, bảo đảm sức khỏe bộ đội; quan tâm chăm lo công tác chính sách và hậu phương gia đình...
Buổi sáng cùng ngày, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đã đến thăm Khu Di tích “Đường Hồ Chí Minh trên biển” tại Vũng Rô và dâng hương các Anh hùng liệt sĩ tại Đài liệt sĩ Núi Nhạn tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
Theo QĐND