Dân Afghanistan liều mạng tranh lấy xăng từ xe bồn đang bốc cháy

16/12/2012 08:31
Nguyễn Hường (nguồn Daily Mail)
(GDVN) - Ngày 15/12, các chiến binh Taliban đã phục kích tấn công phá hủy một chiếc xe chở dầu của NATO khi nó đi ngang qua huyện Doshi, tỉnh Baghlan, phía bắc Afghanistan. Trong khi chiếc xe bồn vẫn còn đang bị cháy, nhiều người dân địa phương bất chấp rủi ro nguy hiểm tới tính mạng đã xếp hàng với xô, can để rút xăng dầu mang về nhà.
Người dân Afghanistan xếp hàng lấy nhiên liệu từ chiếc xe bồn đang bốc cháy của NATO.
Người dân Afghanistan xếp hàng lấy nhiên liệu từ chiếc xe bồn đang bốc cháy của NATO.
Chiếc xe bị phục kích và bị bắn cho đến khi bốc cháy.
Chiếc xe bị phục kích và bị bắn cho đến khi bốc cháy.
Những người dân địa phương nghèo đã nhanh chóng lợi dụng tình hình để lấy nhiên liệu mang về nhà.
Những người dân địa phương nghèo đã nhanh chóng lợi dụng tình hình để lấy nhiên liệu mang về nhà.
Họ không chờ ngọn lửa tắt mà vẫn mạo hiểm lao tới lấy nhiên liệu.
Họ không chờ ngọn lửa tắt mà vẫn mạo hiểm lao tới lấy nhiên liệu.
Cảnh sát địa phương giám sát chiếc xe bồn sau khi người dân đã lấy hết nhiên liệu.
Cảnh sát địa phương giám sát chiếc xe bồn sau khi người dân đã lấy hết nhiên liệu.
Người dân Afghanistan lợi dụng các cuộc tấn công của Taliban để thu thập nhiên liệu.
Người dân Afghanistan lợi dụng các cuộc tấn công của Taliban để thu thập nhiên liệu.
Mặc dù Taliban chưa chính thức lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công nhưng giới chức địa phương tin rằng tổ chức này chính là thủ phạm.
Mặc dù Taliban chưa chính thức lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công nhưng giới chức địa phương tin rằng tổ chức này chính là thủ phạm.
Nguyễn Hường (nguồn Daily Mail)