Dân chơi "thú cưng" Hà thành rộ mốt chơi bọ cạp cực độc

02/04/2012 06:47
Hoàng Lâm
(GDVN) - Để có được "đẳng cấp" chơi khác người, nhiều người đang đổ xô đi săn lùng những giống bọ cạp cực độc để "nuôi chơi" bất chấp nguy hiểm.
Rất nhiều người thích nuôi thú cưng ở Hà Nội mới đây đang rộ lên mốt chơi bọ cạp đen, dù biết bọ cạp có thể tấn công con người và có nọc độc nhưng họ vẫn sẵn sàng săn lùng.
Rất nhiều người thích nuôi thú cưng ở Hà Nội mới đây đang rộ lên mốt chơi bọ cạp đen, dù biết bọ cạp có thể tấn công con người và có nọc độc nhưng họ vẫn sẵn sàng săn lùng.
Mua bọ cạp thực tế không khó. Ai có nhu cầu, có thể mua được bọ cạp từ những người đi bán rong, giá cả thì cực rẻ, chỉ khoảng trên dưới 5.000 - 7000 đồng/con.
Mua bọ cạp thực tế không khó. Ai có nhu cầu, có thể mua được bọ cạp từ những người đi bán rong, giá cả thì cực rẻ, chỉ khoảng trên dưới 5.000 - 7000 đồng/con. 
Những con nhìn “dũng mãnh” lắm giá đắt lắm cũng chỉ 20.000 đồng.
Những con nhìn “dũng mãnh” lắm giá đắt lắm cũng chỉ 20.000 đồng.
Thông thường, bọ cạp khi đến tay người mua đều đi kèm những lời khẳng định: "Đã rút hết nọc độc".
Thông thường, bọ cạp khi đến tay người mua đều đi kèm những lời khẳng định: "Đã rút hết nọc độc".
Thậm chí, theo nhiều người bán hàng, thì loài vật này rất… hiền (!).
Thậm chí, theo nhiều người bán hàng, thì loài vật này rất… hiền (!).
Trên thực tế, vẫn chưa có bất kì bằng chứng nào rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ của những loại bọ cạp được bán trôi nổi trên thị trường ở Hà Nội vì đó chỉ là những người bán rong.
Trên thực tế, vẫn chưa có bất kì bằng chứng nào rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ của những loại bọ cạp được bán trôi nổi trên thị trường ở Hà Nội vì đó chỉ là những người bán rong.
Không nắm rõ sự nguy hiểm của bọ cạp vì đã bị những lời quảng cáo của cánh bán rong lừa phỉnh, nhiều người vẫn móc hầu bao ra mua mà không hề biết có thể... rước họa vào mình.
Không nắm rõ sự nguy hiểm của bọ cạp vì đã bị những lời quảng cáo của cánh bán rong lừa phỉnh, nhiều người vẫn móc hầu bao ra mua mà không hề biết có thể... rước họa vào mình.
Theo các chuyên gia y tế, vết đốt của bọ cạp đen để lại như vết ong đốt, gây sưng phồng, đỏ và đau nhức, đôi khi còn bị bầm tím. Có khi, nạn nhân chỉ cảm thấy hơi bị ngứa rát ở chỗ bị chích nhưng liền sau đó bị chóng mặt, đổ mồ hôi chảy nước mắt, nước mũi, buồn nôn, cứng chân tay. Đối với trẻ em và người bị dị ứng với nọc bọ cạp, việc bị bọ cạp đốt có thể gây sốc phản vệ, trong một số trường hợp sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Theo các chuyên gia y tế, vết đốt của bọ cạp đen để lại như vết ong đốt, gây sưng phồng, đỏ và đau nhức, đôi khi còn bị bầm tím. Có khi, nạn nhân chỉ cảm thấy hơi bị ngứa rát ở chỗ bị chích nhưng liền sau đó bị chóng mặt, đổ mồ hôi chảy nước mắt, nước mũi, buồn nôn, cứng chân tay. Đối với trẻ em và người bị dị ứng với nọc bọ cạp, việc bị bọ cạp đốt có thể gây sốc phản vệ, trong một số trường hợp sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Các loài bọ cạp được rao bán trên đường phố và qua các trang mạng ở Hà Nội đa số hiện nay là một loài bọ cạp đen có độc.
Các loài bọ cạp được rao bán trên đường phố và qua các trang mạng ở Hà Nội đa số hiện nay là một loài bọ cạp đen có độc.
Từ một vài gr cho đến cho đến trên 10 gr nọc của bọ cạp đen có khả năng làm thiệt mạng một người khỏe mạnh.
Từ một vài gr cho đến cho đến trên 10 gr nọc của bọ cạp đen có khả năng làm thiệt mạng một người khỏe mạnh.



Hoàng Lâm