Dân Mỹ "chạy" siêu bão Sandy

28/10/2012 19:04
Bảo Thành (Nguồn: AP)
(GDVN) - New York đang xem xét đóng cửa hệ thống tàu điện ngầm của thành phố để tránh nguy cơ ngập lụt. Khoảng 6 bang của Mỹ đã cảnh báo người dân về nguy cơ mất điện trong vài ngày tới.
AP ngày 28/10 đưa tin, chính phủ Mỹ đang hối thúc người dân khu vực bờ biển phía đông di tản sâu hơn vào nội địa trước nguy cơ đe dọa của một siêu bão được hình thành do cơn bão Sandy kết hợp với 2 vùng khí hậu lạnh khác.

Người dân Mỹ bắt đầu đưa tàu thuyền lên bờ đề phòng siêu bão Sandy (Ảnh: AP)
Người dân Mỹ bắt đầu đưa tàu thuyền lên bờ đề phòng siêu bão Sandy (Ảnh: AP)

Bão Sandy đã hướng lên bờ biển nước Mỹ vào sáng sớm ngày Chủ nhật gây mưa lớn cùng gió giật mạnh tại khu vực Bắc Carolina. Dự kiến siêu bão này sẽ đổ bộ vào bờ biển nước Mỹ vào cuối ngày thứ Hai hoặc sáng sớm ngày thứ Ba.

Theo cơ quan dự báo thời tiết Mỹ, dù siêu bão này đổ bộ vào khu vực nào của nước Mỹ thì nó cũng sẽ gây ra mưa to, gió lớn và tuyết phủ trên khoảng 1/3 nước Mỹ.

Gia cố nhà cửa đón siêu bão (Ảnh: AP)
Gia cố nhà cửa đón siêu bão (Ảnh: AP)

Hiệp hội vận tải xe lửa Amtrak đã bắt đầu hủy các chuyến tàu tới một số khu vực ở bờ biển phía đông. Các hãng hàng không đã tăng cường các chuyến bay ra khỏi thành phố New York và Washington để chuẩn bị cho các chuyến bay sẽ bị hủy vào ngày thứ Hai.

Thống đốc New York đang xem xét đóng cửa hệ thống tàu điện ngầm của thành phố để tránh nguy cơ ngập lụt. Khoảng 6 bang của Mỹ đã cảnh báo người dân về nguy cơ mất điện trong vài ngày tới.

Bảo Thành (Nguồn: AP)