Dân Triều Tiên đòi "thiêu sống", "cắt cổ" Jang Song-thaek

11/12/2013 14:48
Nguyễn Hường
(GDVN) - Tờ báo này còn dẫn những lời chỉ trích giận dữ của người dân để nhấn mạnh mức độ "phạm tội" của Jang Song-thaek khi một người dân đã thề sẽ "thiêu chết" hoặc "cắt cổ" cựu quan chức này.
Nhật báo Chosun Ilbo ngày 11/12 đưa tin, truyền thông nhà nước Triều Tiên vẫn tiếp tục đăng tải các bài viết dẫn lời dân chúng chỉ trích gay gắt đối với "tội trạng" của cựu Phó Chủ tịch Quân ủy trung ương Triều Tiên Jang Song-thaek, đặc biệt là "tội" thách thức Kim Jong-un.

Tờ Rodong Sinmun của đảng Lao động triều Tiên hôm 10/12 cho biết, tin tức Jang Song-thaek bị cách chức và bắt giữ ngay tại hội nghị Bộ Chính trị mở rộng đã gây ra "tiếng vang rất lớn" đối với các đảng viên và người dân nước này.

Tờ Rodong Sinmun đăng tải bài viết trên trang nhất trích dẫn ý kiến của một số đảng viên, người dân Triều Tiên về vụ "tập đoàn chống đảng, phản cách mạng Jang Song-thaek".
Tờ Rodong Sinmun đăng tải bài viết trên trang nhất trích dẫn ý kiến của một số đảng viên, người dân Triều Tiên về vụ "tập đoàn chống đảng, phản cách mạng Jang Song-thaek".

Trong một bài xã luận đăng tải trên toàn bộ trang nhất, Rodong Sinmun đã trích dẫn lời một số quan chức nước này lên án tội trạng của Jang Song-thaek.
Kim Song-yun, người đứng đầu viện nghiên cứu toán học của Bắc Triều Tiên, đã ví nhà lãnh đạo Kim Jong-un với ánh nắng mặt trời và tỏ ra rất bất bình: "Làm thế nào Jang Song-taek có thể dám thách thức và lấy tay che mặt trời?". Ông nói thêm rằng đối với nhân dân Triều Tiên, Kim Jong-un là nhà lãnh đạo duy nhất.
Tờ báo này còn trích dẫn những lời chỉ trích giận dữ của người dân để nhấn mạnh mức độ "phạm tội" của Jang Song-thaek khi một người dân đã thề sẽ "thiêu chết" hoặc "cắt cổ" cựu quan chức này.

Sau khi bị cách mọi chức vụ, khai trừ đảng, công khai tội trạng và bắt tại hội nghị Bộ Chính trị mở rộng, Jang Song-thaek vẫn tiếp tục phải đối mặt với làn sóng chỉ trích từ truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên.
Sau khi bị cách mọi chức vụ, khai trừ đảng, công khai tội trạng và bắt tại hội nghị Bộ Chính trị mở rộng, Jang Song-thaek vẫn tiếp tục phải đối mặt với làn sóng chỉ trích từ truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên.

"Những kẻ phạm tội tìm cách phá hoại sự đoàn kết của chúng ta đáng bị trừng phạt. Tôi muốn ném Jang và bè phái của ông ta vào nước sôi", tờ báo dẫn lời Ri Yong-song, một công nhân nhà máy nhiệt điện ở Bình Nhưỡng cho biết.
Bài viết có tiêu đề "Trừng phạt thích đáng những phần tử chống đảng!" cũng trích lời một công nhân nhà máy cơ khí nói Jang Song-thaek và những người hộ ông là "rác rưởi" và "tồi tệ hơn cả loài vật".
Yang Moo-jin, một học giả tại Đại học Nghiên cứu về Bắc Triều Tiên, nói với tờ Chosun Ilbo rằng bài viết trên của Rodong Sinmun nhằm nhấn mạnh vai trò là nhà lãnh đạo duy nhất của Kim Jong-un và cảnh báo các kẻ phạm tội.
Nguyễn Hường