Đến thành phố đảo hoang vu nhất Nhật Bản

08/04/2012 07:43
Nguyễn Hường (theo Daily Mail)
(GDVN) - Hoang vu, mục nát và như sắp đổ sập đến nơi - đó là ấn tượng của những người khi đặt chân đến Gunkanjima , một thành phố bị bỏ hoang ở Nhật Bản. Đây được coi là một trong những nơi hoang vu nhất thế giới.
Tên thật của Gunkanjima là Hashima - một trong 505 hòn đảo không người ở tại quận Nagasakia, bờ tây của Nhật Bản.
Tên thật của Gunkanjima là Hashima - một trong 505 hòn đảo không người ở tại quận Nagasakia, bờ tây của Nhật Bản.
Những người đến Hashima thường có cảm giác nó giống như một con tàu chiến to lớn bị bỏ hoang sau khi chiến tranh tàn phá nên gọi nó Gunkanjima - nghĩa là "Đảo tàu chiến" (Battleship Island).
Những người đến Hashima thường có cảm giác nó giống như một con tàu chiến to lớn bị bỏ hoang sau khi chiến tranh tàn phá nên gọi nó Gunkanjima - nghĩa là "Đảo tàu chiến" (Battleship Island).
Nhưng thực tế, thành phố này bị bỏ hoang sau khi các mỏ khai thác than tại đây đóng cửa trong năm 1974.
Nhưng thực tế, thành phố này bị bỏ hoang sau khi các mỏ khai thác than tại đây đóng cửa trong năm 1974.
Hòn đảo này vốn là một rạn san hô nhỏ. Nhưng sau khi người ta phát hiện ra các mỏ than tại đây năm 1810, nó đã được phát triển thành một thành phố mỏ rộng 6 ha.
Hòn đảo này vốn là một rạn san hô nhỏ. Nhưng sau khi người ta phát hiện ra các mỏ than tại đây năm 1810, nó đã được phát triển thành một thành phố mỏ rộng 6 ha.
Con người sinh sống tên Gunkanjima từ năm 1887 tới năm 1974. Thời kỳ trên đảo đông dân nhất là năm 1959 với khoảng 5.259 người
Con người sinh sống tên Gunkanjima từ năm 1887 tới năm 1974. Thời kỳ trên đảo đông dân nhất là năm 1959 với khoảng 5.259 người
Sau 35 năm đóng cửa, lệnh cấm lên đảo đã được dỡ bỏ vào năm 2009. Tàu thuyền đã được phép cập đảo, nhưng mọi người vẫn bị cấm vào bên trong các tòa nhà đổ nát.
Sau 35 năm đóng cửa, lệnh cấm lên đảo đã được dỡ bỏ vào năm 2009. Tàu thuyền đã được phép cập đảo, nhưng mọi người vẫn bị cấm vào bên trong các tòa nhà đổ nát.
Ngày nay, Gunkanjima được coi là giấc mơ của mỗi nhà thám hiểm đô thị.
Ngày nay, Gunkanjima được coi là giấc mơ của mỗi nhà thám hiểm đô thị.


Nguyễn Hường (theo Daily Mail)