Đi thăm Washington, Singapore kêu gọi TQ - Mỹ bình tĩnh tránh xung đột

06/04/2012 19:11
Ngọc Huyền (Theo CNA)
(GDVN) - Singapore đã kêu gọi Trung Quốc và Mỹ cần tránh nguy cơ xung đột giữa hai quốc gia, thúc đẩy hòa bình giữa Washington và Bắc Kinh.
Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen trong chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Washington DC đã cảnh báo về hậu quả có thể xảy ra nếu sự cạnh tranh giữa hai cường quốc Mỹ - Trung Quốc leo thang thành một cuộc đối đầu.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta tiếp đón người đồng cấp Singapore Ng Eng Hen.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta tiếp đón người đồng cấp Singapore Ng Eng Hen.
Ông Ng Eng Hen đang thúc đẩy việc tăng cường mối quan hệ giữa các quân đội như một cách để thúc đẩy hòa bình giữa Washington và Bắc Kinh - cũng như trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương nói chung.

Động thái này đã được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta xác nhận trong một tuyên bố chung được đưa ra sau khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau tại Lầu Năm Góc.

Ông Ng Eng Hen đã ghi nhận tầm quan trọng của việc tiếp tục vai trò của Mỹ trong việc duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực này, nhưng quan chức này cũng bày tỏ mối lo ngại về khả năng xảy ra cuộc đối đầu với Trung Quốc.
Trong cuộc họp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta và người đồng cấp Singapore Ng Eng Hen, hai bên đã tái khẳng định mối quan hệ quốc phòng song phương lâu dài giữa hai nước.
Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận một loạt các vấn đề quốc phòng, an ninh, bao gồm một đề nghị để Mỹ triển khai 4 tàu chiến ở duyên hải Singapore.

Các tàu chiến sẽ được triển khai trên cơ sở luân phiên và sẽ không đóng căn cứ lâu dài tại Singapore.
Về phía Singapore, ông Ng En Hen cho biết nước này không xem xét kế hoạch để quân đội Mỹ lưu lại trên lãnh thổ đất nước giống như Australia đã làm.
Theo ông, tình trạng khan hiếm đất và dân số ngày càng tăng của quốc gia khiến cho sáng kiến này không phù hợp.

Do đó, một lựa chọn tốt hơn là để tàu quân sự và máy bay của Mỹ đến gần các cơ sở Singapore.

Ngọc Huyền (Theo CNA)