Điểm lại các vụ nhà báo bị cản trở, hành hung trong khi tác nghiệp

09/05/2012 06:19
Thành Chung (tổng hợp)
(GDVN) - Liên tiếp các vụ việc cản trở, hành hung gây thương tích xảy ra đối với các phóng viên, nhà báo trong thời gian qua đã khiến dư luận không khỏi bức xúc, đồng thời đề nghị phải có chế tài mạnh hơn đối với các hành vi cản trở báo chí.
Khoảng 9h sáng ngày 6/1/2010, khi đang ngồi tại một quán nước ở Kỳ Thọ, nhà báo Võ Minh Châu (phóng viên Báo Tiền Phong thường trú tại Hà Tĩnh) đã bị một nhóm người dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp vào đầu vào mặt; phóng viên Minh Thùy (báo Tiền Phong) cũng bị đánh vào mặt và bị truy đuổi. (Trong ảnh là nhà báo Võ Minh Châu - Ảnh)
Khoảng 9h sáng ngày 6/1/2010, khi đang ngồi tại một quán nước ở Kỳ Thọ, nhà báo Võ Minh Châu (phóng viên Báo Tiền Phong thường trú tại Hà Tĩnh) đã bị một nhóm người dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp vào đầu vào mặt; phóng viên Minh Thùy (báo Tiền Phong) cũng bị đánh vào mặt và bị truy đuổi. (Trong ảnh là nhà báo Võ Minh Châu - Ảnh)
Tiếp đó vào khoảng 19 giờ 15 phút ngày 6-1-2010, Trần Thế Dũng, PV Báo Người Lao Động có mặt tại làng Kéo Kham, thị trấn Đồng Đăng, cách cửa khẩu Hữu Nghị gần 1 km, “điểm nóng” của gia cầm nhập lậu, xuyên biên giới tại tỉnh Lạng Sơn. Tại đây, anh đã bị một nhóm cửu vạn buôn lậu hành hung dã man. Sau đó, thủ phạm hành hung nhà báo Dũng được xác định là Phan Bình An, sinh năm 1975, trú tại số 12, ngõ 13, đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, chỉ bị xử lý hành chính. Ngoài ra không làm rõ được đối tượng nào khác.
Tiếp đó vào khoảng 19 giờ 15 phút ngày 6-1-2010, Trần Thế Dũng, PV Báo Người Lao Động có mặt tại làng Kéo Kham, thị trấn Đồng Đăng, cách cửa khẩu Hữu Nghị gần 1 km, “điểm nóng” của gia cầm nhập lậu, xuyên biên giới tại tỉnh Lạng Sơn. Tại đây, anh đã bị một nhóm cửu vạn buôn lậu hành hung dã man. Sau đó, thủ phạm hành hung nhà báo Dũng được xác định là Phan Bình An, sinh năm 1975, trú tại số 12, ngõ 13, đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, chỉ bị xử lý hành chính. Ngoài ra không làm rõ được đối tượng nào khác.
Vào chiều 27/1/2010, khi đang tác nghiệp tại toà nhà Grand Plaza (đường Trần Duy Hưng, TP.Hà Nội) về vụ việc hàng loạt người lao động “tố” chủ đầu tư là đơn vị Hàn Quốc đóng tại toà nhà Grand Plaza, 2 phóng viên Sỹ Lực và Lê Hân bị một đối tượng người Hàn Quốc (trong ảnh) xông vào hành hung, giật máy ảnh.
Vào chiều 27/1/2010, khi đang tác nghiệp tại toà nhà Grand Plaza (đường Trần Duy Hưng, TP.Hà Nội) về vụ việc hàng loạt người lao động “tố” chủ đầu tư là đơn vị Hàn Quốc đóng tại toà nhà Grand Plaza, 2 phóng viên Sỹ Lực và Lê Hân bị một đối tượng người Hàn Quốc (trong ảnh) xông vào hành hung, giật máy ảnh.
Ngày 21-3, nhận được thông tin tại thị trấn Tân Thạnh (Long An) đang diễn ra việc khai thác đất mặt trên đất nông nghiệp trái phép, hai phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM là Huỳnh Lộc và Hàn Giang đã đến tìm hiểu thì bị một nhóm người tại đây hành hung, giật lấy máy ảnh.
Ngày 21-3, nhận được thông tin tại thị trấn Tân Thạnh (Long An) đang diễn ra việc khai thác đất mặt trên đất nông nghiệp trái phép, hai phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM là Huỳnh Lộc và Hàn Giang đã đến tìm hiểu thì bị một nhóm người tại đây hành hung, giật lấy máy ảnh.
Vào lúc 7 giờ 40 phút ngày 30-5-2011, khi đang đổ xăng tại cây xăng ở góc đường Nguyễn Thị Minh Khai và Lê Hồng Phong, TP Vinh, nhà báo Võ Thanh Mai, công tác tại Báo Nông nghiệp Việt Nam, thường trú tại Nghệ An đã bất ngờ bị 2 đối tượng đi trên một xe máy dùng kiếm tấn công rồi lên xe máy tẩu thoát.
Vào lúc 7 giờ 40 phút ngày 30-5-2011, khi đang đổ xăng tại cây xăng ở góc đường Nguyễn Thị Minh Khai và Lê Hồng Phong, TP Vinh, nhà báo Võ Thanh Mai, công tác tại Báo Nông nghiệp Việt Nam, thường trú tại Nghệ An đã bất ngờ bị 2 đối tượng đi trên một xe máy dùng kiếm tấn công rồi lên xe máy tẩu thoát.
Sáng 14/6/2011, trong khi cùng đoàn liên ngành kiểm tra, xử lý những vi phạm về bảo vệ hành lang an toàn đường sắt thuộc địa phận huyện Từ Liêm (Hà Nội), một số phóng viên đã bị đối tượng tên Khánh (trong ảnh) lăng mạ hành hung, cản trở tác nghiệp.
Sáng 14/6/2011, trong khi cùng đoàn liên ngành kiểm tra, xử lý những vi phạm về bảo vệ hành lang an toàn đường sắt thuộc địa phận huyện Từ Liêm (Hà Nội), một số phóng viên đã bị đối tượng tên Khánh (trong ảnh) lăng mạ hành hung, cản trở tác nghiệp.
Ngày 10/11/2011, nhóm phóng viên thời sự thuộc Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Phú Yên (VTV Phú Yên) là hai nhà báo Phạm Văn Việt (sinh năm 1983) và Nguyễn Thị Ái Linh (sinh năm 1979) đã bị một đối tượng tấn công tới tấp khi đang tìm hiểu hoạt động của cơ sở giết mổ gia cầm trên địa bàn. (trong ảnh nhà báo Văn Việt đang kể lại sự việc - Ảnh: Infonet).
Ngày 10/11/2011, nhóm phóng viên thời sự thuộc Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Phú Yên (VTV Phú Yên) là hai nhà báo Phạm Văn Việt (sinh năm 1983) và Nguyễn Thị Ái Linh (sinh năm 1979) đã bị một đối tượng tấn công tới tấp khi đang tìm hiểu hoạt động của cơ sở giết mổ gia cầm trên địa bàn. (trong ảnh nhà báo Văn Việt đang kể lại sự việc - Ảnh: Infonet).
Vào ngày 6/2/2012, nhà báo Phước Vinh (Báo Nhà báo & Công luận) đã phải nhập viện do bị Công an xã Phước Kiển (H.Nhà Bè, TP.HCM) đánh hội đồng.Tuy nhiên, theo báo cáo của Công an huyện Nhà Bè gửi lên Công an TP.HCM về vụ việc xảy ra vào đêm ngày 5/2 tại địa bàn xã Phước Kiểng, khi ông Vinh ghi hình nhóm công an xã đang làm nhiệm vụ thì bị phản ứng, dẫn đến giằng co, khiến ông Vinh chạy ra đường truy hô, nên bị công an dùng còng số 8 khóa tay đưa về trụ sở giải quyết (?).
Vào ngày 6/2/2012, nhà báo Phước Vinh (Báo Nhà báo & Công luận) đã phải nhập viện do bị Công an xã Phước Kiển (H.Nhà Bè, TP.HCM) đánh hội đồng.Tuy nhiên, theo báo cáo của Công an huyện Nhà Bè gửi lên Công an TP.HCM về vụ việc xảy ra vào đêm ngày 5/2 tại địa bàn xã Phước Kiểng, khi ông Vinh ghi hình nhóm công an xã đang làm nhiệm vụ thì bị phản ứng, dẫn đến giằng co, khiến ông Vinh chạy ra đường truy hô, nên bị công an dùng còng số 8 khóa tay đưa về trụ sở giải quyết (?).
Sự việc xảy ra vào chiều 14/2/2012, khi phóng viên Quốc Tiến và phóng viên Hoàng Phan của báo Vietnamnet tới công ty Vivaxan Chi nhánh Hà Nội (địa chỉ ở 9/176 Phố Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) theo lời hẹn của công ty này đã bị nhóm nhân viên gồm có cả người tự xưng là phó giám đốc công ty đây và đã có những lời lẽ bất nhã đối với phóng viên cũng như hung hăng đẩy phóng viên ra ngoài. Hơn nữa, nhóm nhân viên trên còn giằng co để lấy máy quay của phóng viên và còn có hành động đánh hội đồng phóng viên và đấm vào bụng, cổ, vai, gáy hòng giật được túi xách và dụng cụ tác nghiệp.
Sự việc xảy ra vào chiều 14/2/2012, khi phóng viên Quốc Tiến và phóng viên Hoàng Phan của báo Vietnamnet tới công ty Vivaxan Chi nhánh Hà Nội (địa chỉ ở 9/176 Phố Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) theo lời hẹn của công ty này đã bị nhóm nhân viên gồm có cả người tự xưng là phó giám đốc công ty đây và đã có những lời lẽ bất nhã đối với phóng viên cũng như hung hăng đẩy phóng viên ra ngoài. Hơn nữa, nhóm nhân viên trên còn giằng co để lấy máy quay của phóng viên và còn có hành động đánh hội đồng phóng viên và đấm vào bụng, cổ, vai, gáy hòng giật được túi xách và dụng cụ tác nghiệp.
Trong vụ cưỡng chế đất ở Tiên Lãng (Hải Phòng) vừa qua, nhiều phóng viên báo chí cũng đã bị cản trở, lăng mạ khi tác nghiệp.
Trong vụ cưỡng chế đất ở Tiên Lãng (Hải Phòng) vừa qua, nhiều phóng viên báo chí cũng đã bị cản trở, lăng mạ khi tác nghiệp.
Ngày 25/3/2012, thượng tá Trà Văn Lào - Phó Trưởng công an quận Gò Vấp cho biết, ông Nguyên Đức Thành (Phó ban đại diện Tạp chí Doanh nghiệp và Trang trại Việt Nam tại Tp.HCM) bị cứa cổ tại nhà riêng trên đường Lê Văn Thọ, phường 16, quận Gò Vấp.
Ngày 25/3/2012, thượng tá Trà Văn Lào - Phó Trưởng công an quận Gò Vấp cho biết, ông Nguyên Đức Thành (Phó ban đại diện Tạp chí Doanh nghiệp và Trang trại Việt Nam tại Tp.HCM) bị cứa cổ tại nhà riêng trên đường Lê Văn Thọ, phường 16, quận Gò Vấp.
Ngày 5/4/2012, Khi phóng viên Giáo dục Việt Nam đang trao đổi cùng một viên cảnh sát (mặc cảnh phục, đeo quân hàm Trung tá) trước cửa nhà số 4, ngõ 394 đường Mỹ Đình (Từ Liêm, Hà Nội). thì có một người mặc thường phục đi ra chỉ tay, chửi bới và hô công an viên bắt giữ đưa về trụ sở. Đồng thời người này cùng một số đối tượng khác lao vào giằng máy quay, máy ảnh và đấm thẳng vào mặt phóng viên.
Ngày 5/4/2012, Khi phóng viên Giáo dục Việt Nam đang trao đổi cùng một viên cảnh sát (mặc cảnh phục, đeo quân hàm Trung tá) trước cửa nhà số 4, ngõ 394 đường Mỹ Đình (Từ Liêm, Hà Nội).  thì có một người mặc thường phục đi ra chỉ tay, chửi bới và hô công an viên bắt giữ đưa về trụ sở. Đồng thời người này cùng một số đối tượng khác lao vào giằng máy quay, máy ảnh và đấm thẳng vào mặt phóng viên.
Mới đây nhất, hai nhà báo Nguyễn Ngọc Năm - Trưởng phòng Phóng viên Thời sự Chính trị - Kinh tế, Trung tâm Tin và anh Hán Phi Long - phóng viên trực thuộc Phòng chuyên môn này cho biết, trong khi tác nghiệp tại vụ cưỡng chế đất ở xã Xuân Quan, huyện Văn Giang (Hưng Yên) vào sáng 24/2/2012, họ đã bị lực lượng công vụ hành hung gây thương tích.
Mới đây nhất, hai nhà báo Nguyễn Ngọc Năm - Trưởng phòng Phóng viên Thời sự Chính trị - Kinh tế, Trung tâm Tin và anh Hán Phi Long - phóng viên trực thuộc Phòng chuyên môn này cho biết, trong khi tác nghiệp tại vụ cưỡng chế đất ở xã Xuân Quan, huyện Văn Giang (Hưng Yên) vào sáng 24/2/2012, họ đã bị lực lượng công vụ hành hung gây thương tích.
Thành Chung (tổng hợp)