Điểm mặt súng bộ binh siêu hiện đại mới của Israel 2012

04/04/2012 14:30
Theo Infonet
Tại Triển lãm quốc phòng và hàng không vũ trụ Chi Lê diễn ra từ ngày 27/03 đến ngày 01/04/2012 vừa qua, Israel đã cho trưng bày các loại súng bộ binh mới của mình
Đến triển lãm lần này, Israel mang theo súng bộ binh X-95, súng bộ binh dòng TAVOR và ACE 5.56 li, súng bộ binh dòng NEGEV (gồm cả loại mới nhất NEGEV NG7). X - 95 là súng bộ binh phù hợp với tiêu chuẩn về vũ khí hạng nhẹ của NATO, bao gồm cả tiêu chuẩn về môi trường, có thể thuận tiện sử dụng ngay cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất. Loại súng này có thể đổi từ nòng 5.56 ly sang nòng 9 ly, có thể sử dụng trong nhiều nhiệm vụ khác nhau, mà lại tiết kiệm được thời gian luyện tập, giảm bớt linh kiện, giảm giá thành. Ảnh:Các loại súng trưng bày tại triển lãm của Israel
Đến triển lãm lần này, Israel mang theo súng bộ binh X-95, súng bộ binh dòng TAVOR và ACE 5.56 li, súng bộ binh dòng NEGEV (gồm cả loại mới nhất NEGEV NG7). X - 95 là súng bộ binh phù hợp với tiêu chuẩn về vũ khí hạng nhẹ của NATO, bao gồm cả tiêu chuẩn về môi trường, có thể thuận tiện sử dụng ngay cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất. Loại súng này có thể đổi từ nòng 5.56 ly sang nòng 9 ly, có thể sử dụng trong nhiều nhiệm vụ khác nhau, mà lại tiết kiệm được thời gian luyện tập, giảm bớt linh kiện, giảm giá thành. Ảnh:Các loại súng trưng bày tại triển lãm của Israel
X-95 có ba kiểu: Kiểu tiêu chuẩn, nặng 3,2kg, dài 52 cm; kiểu chính xác, nòng dài, có kính ngắm và giá đỡ và kiểu giảm thanh. Ảnh: Súng tấn công X-95
X-95 có ba kiểu: Kiểu tiêu chuẩn, nặng 3,2kg, dài 52 cm; kiểu chính xác, nòng dài, có kính ngắm và giá đỡ và kiểu giảm thanh. Ảnh: Súng tấn công X-95
X-95 bản tiêu chuẩn
X-95 bản tiêu chuẩn
Richard Machowicz, người dẫn chương trình của mục Vũ khí của tương lai (FutureWeapons) trên kênh Discovery sử dụng X-95 có giảm thanh
Richard Machowicz, người dẫn chương trình của mục Vũ khí của tương lai (FutureWeapons) trên kênh Discovery sử dụng X-95 có giảm thanh
Quân đội nhiều nước đã trang bị X-95
Quân đội nhiều nước đã trang bị X-95
Súng bộ binh tấn công dòng Tavor 5.56 li đã được thử nghiệm nhiều trong tác chiến, có độ chính xác cao, đáp ứng được yêu cầu của tấn công tác chiến phối hợp giữa người và máy móc. Loại súng này đạt tiêu chuẩn của NATO, cả tiêu chuẩn về môi trường và điều kiện tác chiến khắc nghiệt. Hiện loại súng này được trang bị cho quân đội và bộ đội đặc công Israel cũng như quân đội của nhiều nước trên thế giới. Súng tấn công dòng Tavor (Tavor Assault Rifle, còn được gọi tắt là TAR). Ảnh: Tavor được trang bị trong quân đội Ấn Độ
Súng bộ binh tấn công dòng Tavor 5.56 li đã được thử nghiệm nhiều trong tác chiến, có độ chính xác cao, đáp ứng được yêu cầu của tấn công tác chiến phối hợp giữa người và máy móc. Loại súng này đạt tiêu chuẩn của NATO, cả tiêu chuẩn về môi trường và điều kiện tác chiến khắc nghiệt. Hiện loại súng này được trang bị cho quân đội và bộ đội đặc công Israel cũng như quân đội của nhiều nước trên thế giới. Súng tấn công dòng Tavor (Tavor Assault Rifle, còn được gọi tắt là TAR). Ảnh: Tavor được trang bị trong quân đội Ấn Độ
Bộ kính ngắm quan học thuận tiện trong tác chiến
Bộ kính ngắm quan học thuận tiện trong tác chiến
Ngắm nghía súng tại triển lãm
Ngắm nghía súng tại triển lãm
TAR có bốn kiểu: kiểu tiêu chuẩn TAR21; kiểu nòng ngắn CTAR (Commando TAR); kiểu nhỏ gọn MTAR(Micro TAR) và kiểu chính xác STAR (Sharpshooting TAR). Tại triển lãm lần này, Israel trưng bày kiểu TAR hoàn toàn mới. Ảnh: Nữ binh sỹ Israel mang khẩu CTAR
TAR có bốn kiểu: kiểu tiêu chuẩn TAR21; kiểu nòng ngắn CTAR (Commando TAR); kiểu nhỏ gọn MTAR(Micro TAR) và kiểu chính xác STAR (Sharpshooting TAR). Tại triển lãm lần này, Israel trưng bày kiểu TAR hoàn toàn mới. Ảnh: Nữ binh sỹ Israel mang khẩu CTAR
STAR trưng bày tại triển lãm
STAR trưng bày tại triển lãm
Súng bộ binh tấn công dòng ACE 5.56 ly được chế tạo từ cấp tiêu chuẩn của súng tấn công Galil, kết hợp với kỹ thuật tiên tiến, có hai kiểu bắn tự động và bán tự động, đáp ứng được yêu cầu tác chiến hiện đại, đã được chứng minh tại nhiều cuộc tác chiến thực tế. Loại súng này có 3 dạng nòng, có thể lắp 4 rail Picatinny, trên rail có thể lắp kính ngắm quang học hoặc các phụ kiện khác. Súng có lắp thiết bị ngắm ban đêm, có thiết kế báng gập, kết cấu đơn giản. Ảnh: Galil ACE tại triển lãm
Súng bộ binh tấn công dòng ACE 5.56 ly được chế tạo từ cấp tiêu chuẩn của súng tấn công Galil, kết hợp với kỹ thuật tiên tiến, có hai kiểu bắn tự động và bán tự động, đáp ứng được yêu cầu tác chiến hiện đại, đã được chứng minh tại nhiều cuộc tác chiến thực tế. Loại súng này có 3 dạng nòng, có thể lắp 4 rail Picatinny, trên rail có thể lắp kính ngắm quang học hoặc các phụ kiện khác. Súng có lắp thiết bị ngắm ban đêm, có thiết kế báng gập, kết cấu đơn giản. Ảnh: Galil ACE tại triển lãm
"NEGEV” NG7 là loại súng mới nhất của Công ty công nghiệp vũ khí Israel, áp dụng kiểu bắn bán tự động, có độ chính xác cao khi tác chiến trong rừng hoặc cự li gần. 80% linh kiện của loại súng này giống với loại súng NEGEV 5.56 ly thông dụng. Khi áp dụng kiểu bắn tự động, có thể bắn 700 phát/phút. Súng khá nhẹ, không quá 8kg, có thể lắp thêm giá đỡ súng dùng trên trực thăng, trên xe và trên tàu. Ảnh: NEGEV NG7 khi bắn tự động có thể bắn 700 phát/phút.
"NEGEV” NG7 là loại súng mới nhất của Công ty công nghiệp vũ khí Israel, áp dụng kiểu bắn bán tự động, có độ chính xác cao khi tác chiến trong rừng hoặc cự li gần. 80% linh kiện của loại súng này giống với loại súng NEGEV 5.56 ly thông dụng. Khi áp dụng kiểu bắn tự động, có thể bắn 700 phát/phút. Súng khá nhẹ, không quá 8kg, có thể lắp thêm giá đỡ súng dùng trên trực thăng, trên xe và trên tàu. Ảnh: NEGEV NG7 khi bắn tự động có thể bắn 700 phát/phút.
Theo Infonet