Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Điểm nóng 24/24h:Vụ bầu Kiên, Phó CT HĐQT Sacombank bác tin đồn bị bắt

28/08/2012 20:32
T.L (Tổng hợp)
(GDVN) - Ông Trầm Bê - Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Sacombank (STB) đã bác tin đồn ông bị bắt, xăng tăng giá, thai phụ bị đánh cắp con trong bệnh viện, người chồng ném vợ với lời khai kinh hoàng, công bố thêm sách có bản đồ khẳng định cực Nam Trung Quốc là đảo Hải Nam...là những thông tin nóng trong ngày hôm nay (28/8).
Sau khi ông Nguyễn Đức Kiên (Bầu Kiên) và ông Lý Xuân Hải bị bắt, thị trường lại một phen chấn động bởi hàng loạt tin đồn thất thiệt tung ra trong thời điểm cực kỳ nhạy cảm này. Bên lề Lễ Ký kết hợp đồng tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa diễn ra sáng ngày 28/08, ông Trầm Bê - Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Sacombank (STB) đã bác tin đồn ông bị bắt.
Sau khi ông Nguyễn Đức Kiên (Bầu Kiên) và ông Lý Xuân Hải bị bắt, thị trường lại một phen chấn động bởi hàng loạt tin đồn thất thiệt tung ra trong thời điểm cực kỳ nhạy cảm này.
Bên lề Lễ Ký kết hợp đồng tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa diễn ra sáng ngày 28/08, ông Trầm Bê - Phó Chủ tịch HĐQT  Ngân hàng Sacombank (STB) đã bác tin đồn ông bị bắt.
"Đây là tin đồn thất thiệt, hoàn toàn thất thiệt, rằng tôi bị công an mời hay bị công an bắt, cái này chưa hề có. Ngày hôm nay sẵn dịp được các cơ quan báo đài, truyền hình hỏi thăm về tôi, tôi rất cám ơn. Tôi khẳng định là tôi chưa hề bị công an mời, bị hỏi thăm hay gì cả. Tất cả đều là tin thất thiệt.Riêng về hoạt động của hệ thống ngân hàng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã khẳng định sẽ không để hệ thống hệ thống ngân hàng lâm vào khó khăn, nhất là về thanh khoản", ông Trầm Bê nói. Ông Trầm Bê cũng khẳng định: Trước những tin đồn thất thiệt, Sacombank không có ảnh hưởng một chút nào cả.
"Đây là tin đồn thất thiệt, hoàn toàn thất thiệt, rằng tôi bị công an mời hay bị công an bắt, cái này chưa hề có. Ngày hôm nay sẵn dịp được các cơ quan báo đài, truyền hình hỏi thăm về tôi, tôi rất cám ơn.

Tôi khẳng định là tôi chưa hề bị công an mời, bị hỏi thăm hay gì cả. Tất cả đều là tin thất thiệt.Riêng về hoạt động của hệ thống ngân hàng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã khẳng định sẽ không để hệ thống hệ thống ngân hàng lâm vào khó khăn, nhất là về thanh khoản", ông Trầm Bê nói.
Ông Trầm Bê cũng khẳng định: Trước những tin đồn thất thiệt, Sacombank không có ảnh hưởng một chút nào cả.

Công ty Saigon Petro cho biết, giá xăng A92 sẽ được điều chỉnh tăng tiếp 700 đồng/lít lên 23.700 đồng/lít kể từ tối nay (28/8). Giá dầu diezel cũng tăng 500 đồng/lít. Giá xăng A92 sẽ được điều chỉnh tăng tiếp 700 đồng/lít lên 23.700 đồng/lít kể từ tối nay. Các doanh nghiệp đầu mối đăng ký tăng giá bán trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới tăng mạnh. Tại Singapore - thị trường cung cấp nguồn xăng dầu nhập khẩu lớn nhất cho các doanh nghiệp xăng dầu Việt Nam, giá các loại xăng dầu đã tăng khá mạnh. Trong ngày chốt tăng giá lần trước (13/8), giá xăng thế giới trung bình là 115 USD/thùng, dầu hỏa là 123 USD/thùng nhưng giá trung bình của 2 mặt hàng này trong 30 ngày gần đây đã tăng lên lần lượt là 121 USD và 127 USD/thùng.

Công ty Saigon Petro cho biết, giá xăng A92 sẽ được điều chỉnh tăng tiếp 700 đồng/lít lên 23.700 đồng/lít kể từ tối nay (28/8). Giá dầu diezel cũng tăng 500 đồng/lít. Giá xăng A92 sẽ được điều chỉnh tăng tiếp 700 đồng/lít lên 23.700 đồng/lít kể từ tối nay. Các doanh nghiệp đầu mối đăng ký tăng giá bán trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới tăng mạnh. Tại Singapore - thị trường cung cấp nguồn xăng dầu nhập khẩu lớn nhất cho các doanh nghiệp xăng dầu Việt Nam, giá các loại xăng dầu đã tăng khá mạnh.   Trong ngày chốt tăng giá lần trước (13/8), giá xăng thế giới trung bình là 115 USD/thùng, dầu hỏa là 123 USD/thùng nhưng giá trung bình của 2 mặt hàng này trong 30 ngày gần đây đã tăng lên lần lượt là 121 USD và 127 USD/thùng.

Theo tính toán của doanh nghiệp, giá bán lẻ mặt hàng xăng đang thấp hơn giá cơ sở 1.100 đồng/lít xăng, dầu thấp hơn 700 đồng/lít. Còn nếu tính bình quân 10 ngày gần đây thì mức lỗ còn nặng nề hơn, trong đó xăng lỗ hơn 2.000 đồng/lít, dầu lỗ khoảng 1.500 đồng/lít. Như vậy, với lần tăng này, chỉ trong vòng hơn 20 ngày (từ ngày 1/8), giá xăng tăng tới ba lần với mức gần 3.000 đồng/lít. Trong đó, ngày 1/8, giá xăng tăng 900 đồng/lít; ngày 13/8, xăng tăng 1.100 đồng/lít. Còn tính từ đầu năm tới nay, sau 5 lần điều chỉnh giảm và 5 lần điều chỉnh tăng thì mức giảm tổng cộng chỉ là 3.200 đồng/lít, trong khi mức tăng tổng cộng lên tới 5.400 đồng/lít.

Theo tính toán của doanh nghiệp, giá bán lẻ mặt hàng xăng đang thấp hơn giá cơ sở 1.100 đồng/lít xăng, dầu thấp hơn 700 đồng/lít. Còn nếu tính bình quân 10 ngày gần đây thì mức lỗ còn nặng nề hơn, trong đó xăng lỗ hơn 2.000 đồng/lít, dầu lỗ khoảng 1.500 đồng/lít. Như vậy, với lần tăng này, chỉ trong vòng hơn 20 ngày (từ ngày 1/8), giá xăng tăng tới ba lần với mức gần 3.000 đồng/lít. Trong đó, ngày 1/8, giá xăng tăng 900 đồng/lít; ngày 13/8, xăng tăng 1.100 đồng/lít. Còn tính từ đầu năm tới nay, sau 5 lần điều chỉnh giảm và 5 lần điều chỉnh tăng thì mức giảm tổng cộng chỉ là 3.200 đồng/lít, trong khi mức tăng tổng cộng lên tới 5.400 đồng/lít.

Theo các chuyên gia, hiện nay xăng dầu đang phải gánh quá nhiều thuế phí. Trong cơ cấu giá xăng, người dân đang phải trả khoảng 6.000 - 8.000 đồng/lít cho các loại thuế phí, gồm: thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường, quỹ bình ổn giá, chi phí kinh doanh định mức... Tính theo mức giá nhập khẩu trung bình 30 ngày gần đây, số tiền người dân phải đóng vào giá mỗi lít xăng cho các loại thuế phí trên khoảng 7.750 đồng. Còn trong trường hợp tính theo giá nhập khẩu trung bình 20 ngày trở lại đây thì số thuế phí là 7.900 đồng/lít.

Theo các chuyên gia, hiện nay xăng dầu đang phải gánh quá nhiều thuế phí. Trong cơ cấu giá xăng, người dân đang phải trả khoảng 6.000 - 8.000 đồng/lít cho các loại thuế phí, gồm: thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường, quỹ bình ổn giá, chi phí kinh doanh định mức... Tính theo mức giá nhập khẩu trung bình 30 ngày gần đây, số tiền người dân phải đóng vào giá mỗi lít xăng cho các loại thuế phí trên khoảng 7.750 đồng. Còn trong trường hợp tính theo giá nhập khẩu trung bình 20 ngày trở lại đây thì số thuế phí là 7.900 đồng/lít.

Theo tính toán, nếu đưa thuế nhập khẩu về mức 0% như thời điểm hồi đầu năm (khi mức giá nhập khẩu xăng tại Singapore cũng tương đương hiện nay), giá cơ sở trung bình 30 ngày sẽ giảm được khoảng 1.950 đồng/lít. Do đó chỉ cần giảm mức thuế nhập khẩu xăng A92 từ 12% hiện nay xuống còn 5%, mức giá xăng nhập khẩu có thể giảm được khoảng 1.150 đồng/lít, hoàn toàn không phải tăng giá xăng. Được biết, hiện mức thuế đang áp dụng thấp hơn so với barem quy định, chẳng hạn thuế nhập khẩu với mặt hàng xăng theo quy định là 20% nhưng hiện nay chỉ áp ở mức 12%; Tương tự, dầu diezel 10% (quy định 15%), dầu hỏa 12% (20%) và dầu ma zut 12% (15%).

Theo tính toán, nếu đưa thuế nhập khẩu về mức 0% như thời điểm hồi đầu năm (khi mức giá nhập khẩu xăng tại Singapore cũng tương đương hiện nay), giá cơ sở trung bình 30 ngày sẽ giảm được khoảng 1.950 đồng/lít. Do đó chỉ cần giảm mức thuế nhập khẩu xăng A92 từ 12% hiện nay xuống còn 5%, mức giá xăng nhập khẩu có thể giảm được khoảng 1.150 đồng/lít, hoàn toàn không phải tăng giá xăng. Được biết, hiện mức thuế đang áp dụng thấp hơn so với barem quy định, chẳng hạn thuế nhập khẩu với mặt hàng xăng theo quy định là 20% nhưng hiện nay chỉ áp ở mức 12%; Tương tự, dầu diezel 10% (quy định 15%), dầu hỏa 12% (20%) và dầu ma zut 12% (15%).

Theo TTXVN, đúng 8 giờ ngày 28/8, tại thành phố Hải Phòng, Tòa án Nhân dân Tối cao đã mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử công khai vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng tại Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) theo đơn kháng cáo của các bị cáo. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong ba ngày, từ 28 đến 30/8

Theo TTXVN, đúng 8 giờ ngày 28/8, tại thành phố Hải Phòng, Tòa án Nhân dân Tối cao đã mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử công khai vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng tại Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) theo đơn kháng cáo của các bị cáo.
Phiên tòa dự kiến diễn ra trong ba ngày, từ 28 đến 30/8

Theo bản án sơ thẩm ngày 30/3 của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 9 bị cáo trong vụ án. Ông Phạm Thanh Bình, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vinashin mức án 20 năm tù giam.

Theo bản án sơ thẩm ngày 30/3 của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 9 bị cáo trong vụ án. Ông Phạm Thanh Bình, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vinashin mức án 20 năm tù giam.

Ngày 28-8, tại trụ sở báo Giác Ngộ ở TP.HCM, Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức lễ công bố tập sách “Địa dư đồ khảo”, xuất bản dưới triều vua Quang Tự nhà Thanh (1875-1908). Tập sách này có kèm theo bản đồ chi tiết rõ ràng, nội dung chính thức xác nhận Quỳnh Châu (tức đảo Hải Nam) là biên giới cuối cùng của lục địa Trung Quốc.

Ngày 28-8, tại trụ sở báo Giác Ngộ ở TP.HCM, Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức lễ công bố tập sách “Địa dư đồ khảo”, xuất bản dưới triều vua Quang Tự nhà Thanh (1875-1908). Tập sách này có kèm theo bản đồ chi tiết rõ ràng, nội dung chính thức xác nhận Quỳnh Châu (tức đảo Hải Nam) là biên giới cuối cùng của lục địa Trung Quốc.

Tập sách do cụ Trần Đình Bá (1867 - 1933) lúc làm Thượng thư bộ Hình triều Khải Định (1916-1925) đã cho sao chép cất vào tủ sách Phước Trang ở tư thất (số 114 Mai Thúc Loan, Huế), truyền đến đời thứ 4 là ông Trần Đình Sơn thừa kế, di chuyển vào Sài Gòn từ năm 1968, hiện vẫn được lưu giữ tại 128 Đinh Tiên Hoàng, TP.HCM.

Tập sách do cụ Trần Đình Bá (1867 - 1933) lúc làm Thượng thư bộ Hình triều Khải Định (1916-1925) đã cho sao chép cất vào tủ sách Phước Trang ở tư thất (số 114 Mai Thúc Loan, Huế), truyền đến đời thứ 4 là ông Trần Đình Sơn thừa kế, di chuyển vào Sài Gòn từ năm 1968, hiện vẫn được lưu giữ tại 128 Đinh Tiên Hoàng, TP.HCM.

Tập sách Địa dư đồ khảo viết trên giấy xuyến tốt, bên ngoài có bìa cứng, bọc lụa đỏ, kế đến là bìa giấy cũ màu nâu. Tổng cộng có 65 tờ viết chữ Nho hai mặt, chữ còn rõ đẹp, gồm 20 mục khảo cứu về địa dư và 20 bản đồ chi tiết đính kèm. Nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn cho biết thêm: Ngày nay tại Du Lâm, cực Nam của Hải Nam vẫn còn các tảng đá rất to lớn ghi hàng chữ lớn Thiên Nhai Hải Giác (chân trời góc biển), hoặc Hải Khoát Thiên Không (biển rộng trời không, mênh mông vô bờ bến).

Tập sách Địa dư đồ khảo viết trên giấy xuyến tốt, bên ngoài có bìa cứng, bọc lụa đỏ, kế đến là bìa giấy cũ màu nâu. Tổng cộng có 65 tờ viết chữ Nho hai mặt, chữ còn rõ đẹp, gồm 20 mục khảo cứu về địa dư và 20 bản đồ chi tiết đính kèm. Nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn cho biết thêm: Ngày nay tại Du Lâm, cực Nam của Hải Nam vẫn còn các tảng đá rất to lớn ghi hàng chữ lớn Thiên Nhai Hải Giác (chân trời góc biển), hoặc Hải Khoát Thiên Không (biển rộng trời không, mênh mông vô bờ bến).

Như vậy, sau bản đồ “Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ” xuất bản năm 1904 dưới thời Khang Hy (Trung Quốc) được tiến sĩ Mai Hồng công bố tại Hà Nội và tháng 7 vừa qua, Địa dư đồ khảo một lần nữa khẳng định cực nam Trung Quốc là đảo Hải Nam, không hề bao gồm Hoàng Sa, Trường Sa.

Như vậy, sau bản đồ “Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ” xuất bản năm 1904 dưới thời Khang Hy (Trung Quốc) được tiến sĩ Mai Hồng công bố tại Hà Nội và tháng 7 vừa qua, Địa dư đồ khảo một lần nữa khẳng định cực nam Trung Quốc là đảo Hải Nam, không hề bao gồm Hoàng Sa, Trường Sa.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đang ráo riết truy tìm hung thủ đánh cắp bất thành một bé sơ sinh ngay tại Bệnh viện Phụ sản Thái Bình. Đặc biệt, nhóm đối tượng này còn táo tợn dựng cả màn kịch hòng đoạt lấy bé sơ sinh từ tay bà và mẹ cháu bé.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đang ráo riết truy tìm hung thủ đánh cắp bất thành một bé sơ sinh ngay tại Bệnh viện Phụ sản Thái Bình. Đặc biệt, nhóm đối tượng này còn táo tợn dựng cả màn kịch hòng đoạt lấy bé sơ sinh từ tay bà và mẹ cháu bé.

Hôm nay, người chồng nhẫn tâm ném vợ xuống sông Hồng đã đưa ra những lời khai với những chi tiết bất ngờ tại cơ quan công an.

Hôm nay, người chồng nhẫn tâm ném vợ xuống sông Hồng đã đưa ra những lời khai với những chi tiết bất ngờ tại cơ quan công an.

Do bị liệt nửa người lại bị mù, một cụ ông hơn 90 tuổi đã tử nạn trong vụ hỏa hoạn tại chùa Đình Huệ (P.17, Q.Gò Vấp). Vụ hỏa hoạn trên xảy ra vào chiều 27/8, tại chùa Đình Huệ nằm trên đường Nguyễn Văn Lượng, P.17, Q.Gò Vấp.

Do bị liệt nửa người lại bị mù, một cụ ông hơn 90 tuổi đã tử nạn trong vụ hỏa hoạn tại chùa Đình Huệ (P.17, Q.Gò Vấp). Vụ hỏa hoạn trên xảy ra vào chiều 27/8, tại chùa Đình Huệ nằm trên đường Nguyễn Văn Lượng, P.17, Q.Gò Vấp.

Vào khoảng 19h ngày 27/8, tại phòng 807 nhà B tòa nhà Licogi 13 ở ngõ 164 đường Khuất Duy Tiến (quận Thanh Xuân, HN), một xác chết đang trong giai đoạn phân hủy mạnh đã được phát hiện.
Vào khoảng 19h ngày 27/8, tại phòng 807 nhà B tòa nhà Licogi 13 ở ngõ 164 đường Khuất Duy Tiến (quận Thanh Xuân, HN), một xác chết đang trong giai đoạn phân hủy mạnh đã được phát hiện.
Thi thể của một phụ nữ xấu số được phát hiện trong một căn hộ tại tòa nhà Licogi 13 ở đường Khuất Duy Tiến đang trong giai đoạn phân hủy mạnh.

Thi thể của một phụ nữ xấu số được phát hiện trong một căn hộ tại tòa nhà Licogi 13 ở đường Khuất Duy Tiến đang trong giai đoạn phân hủy mạnh.

T.L (Tổng hợp)