Điện Kremlin xác nhận, Kim Jong-un đã được mời thăm Nga

19/12/2014 23:01
Hồng Thủy
(GDVN) - Moscow cần sự hợp tác của Bắc Triều Tiên để đẩy mạnh xuất khẩu khí đốt sang Hàn Quốc.
Nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un.
Nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un.

The Moscow Times ngày 19/12 đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un tới thăm Moscow trong năm tới dự lễ kỷ niệm 70 năm Liên Xô đánh bại phát xít Đức trong Thế chiến II, phát ngôn viên điện Kremlin tuyên bố.

Đây sẽ là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông Kim Jong-un kể từ khi nhà lãnh đạo này lên nắm quyền năm 2011. Đặc sứ của ông đã tới Moscow tháng trước trong khuôn khổ nỗ lực cải thiện quan hệ.

"Vâng, một lời mời như vậy đã được gửi đi", Dmitry Peskov, người phát ngôn Điện Kremlin nói với hãng thông tấn TASS. Moscow cần sự hợp tác của Bắc Triều Tiên để đẩy mạnh xuất khẩu khí đốt sang Hàn Quốc. Gazprom muốn xây dựng một đường ống dẫn khí chạy qua Triều Tiên xuống miền Nam.

Bình Nhưỡng cũng đang tìm kiếm sự hỗ trợ của Nga với vai trò thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có quyền phủ quyết để chống lại các chỉ trích quốc tế về cáo buộc vi phạm nhân quyền cũng như chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Hồng Thủy