Đô đốc Mỹ Mike Mullen đến sư đoàn không quân số 19 của Trung Quốc

12/07/2011 08:06
(GDVN) – Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ đã đến thăm một căn cứ không quân ở tỉnh Sơn Đông, ở Đông Bắc nước này.

(GDVN) – Truyền thông Trung Quốc đưa tin, trong khuôn khổ chuyến công du Trung Quốc kéo dài 4 ngày, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ đã đến thăm một căn cứ không quân ở tỉnh Sơn Đông, ở Đông Bắc nước này.

 

Căn cứ không quân Trung Quốc mà quan chức quân sự hàng đầu của Mỹ đến thăm là Sư đoàn 19 thuộc Bộ tư lệnh Không quân, Quân giải phóng nhân dân Trung Hoa.

Đây là đơn vị không quân trực thuộc sự điều động và chỉ huy của Bộ tư lệnh quân khu Tế Nam, trang bị chủ yếu của sư đoàn bay này là các chiến đấu cơ tiêm kích Su-27.

Bước chân đến căn cứ, Đô đốc Mike Mullen và đoàn tùy tùng của mình đã được đích thân Đại tá, tư lệnh sư đoàn 19 đón tiếp trọng thể.

Trong chuyến thăm này, quan chức Mỹ và quan chức quân đội Trung Quốc đã có buổi quan sát các chiến đấu cơ của không quân Trung Quốc trình diễn các kỹ năng bay.

Bình Nguyên (theo Tân Hoa xã, Nhân Dân nhật báo)


Đô đốc Mỹ Mike Mullen đến sư đoàn không quân số 19 của Trung Quốc ảnh 2