Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Đóng chặt cửa, cố thủ trong xe khách khi bị CSGT kiểm tra

12/10/2012 10:21
Xuân Hoà
(GDVN) - Mặc dù đón trả khách sai quy định nhưng Bắc không những không chấp hành mệnh lệnh khi CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra mà còn đóng chặt cửa, phóng xe bỏ chạy, rồi cố thủ trong xe.
Vụ việc trên xảy ra vào sáng ngày 11/10 tại ngã tư Lê Lợi - Mai Hắc Đế, TP Vinh, Nghệ An. Khi lực lượng CSGT Công an TP Vinh và lực lượng Thanh tra Giao thông tỉnh Nghệ An đang làm nhiệm vụ tại đoạn đường trên thì phát hiện xe khách giường nằm 72B - 000.26 đón, trả khách sai quy định.

Ngay sau đó, tổ công tác đã yêu cầu lái xe dừng lại để kiểm tra hành chính. Tuy nhiên không những không chấp hành mệnh lệnh mà lái xe 72B-000.26 tên Dương Phương Bắc (trú tại Bình Định) đã phóng xe bỏ chạy.

Trước hành vi bất hợp tác của lái xe, tổ công tác đã đuổi theo và yêu cầu Bắc dừng xe lại. Tuy nhiên, sau khi dừng xe, Bắc tiếp tục chống đối lại tổ công tác bằng cách đóng cửa xe, cố thủ trong xe gần 1 tiếng đồng hồ.

Vụ việc đã khiến nhiều người dân hiếu kỳ kéo đến xem và gây ách tắc giao thông tại đoạn đường trên. Ngay sau đó, tổ công tác đã phải điều tiết giao thông để vãn hồi tình trạng ách tắc.

Hiện tại, Công an TP Vinh đang tiếp tục điều tra làm rõ tài xế và người quản lý xe khách biển số 72B-000.26 về hành vi chống người thi hành công vụ.
* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Xuân Hoà