Động cơ mới cho Sukhoi T-50

14/11/2012 14:00
Theo Đất Việt
Giám đốc Trung tâm Khoa học và Công nghệ Liynki (Hiệp Hội Khoa học và Sản xuất Saturn) Marchuk tuyên bố, Nga sẽ thử nghiệm động cơ mới cho tiêm kích thế hệ thứ năm Sukhoi PAK FA T-50 vào năm 2014.
“Động cơ sẽ chuẩn bị sẵn sàng trong vòng 2 năm nữa, bắt đầu thử nghiệm trên giàn thử và sẽ tinh chỉnh”, ông Marchuk nói tại hội nghị ở Viện hàng không Moscow.

Theo ông, động cơ 117 sẽ liên quan đến máy bay thế hệ 5+, nó có những đặc tính vượt trội so với những động cơ cho máy bay thế hệ thứ năm của nước ngoài.

“Đây là một động cơ mới, vì vậy thời gian chế tạo kéo dài. Động cơ mới có trọng lượng nhẹ hơn 30% so với động cơ 117C, chi phí cho vòng đời ít hơn 30% và giá thành có thể rẻ hơn”, Marchuk cho biết.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngoài ra ông cũng cho biết số máy bay chiến đấu Su-35 trang bị động cơ 117C sẽ được giao cho Không quân Nga vào cuối năm 2012. “Sáu chiếc Su-35 sẽ phục vụ quân đội vào cuối năm 2012”, ông nói.

Theo ông Marchuk, động cơ 117C trên máy bay thế hệ 4++ Su-35 được đánh dấu bởi chữ “O” trong chế độ khai thác thử nghiệm

Ông cho biết thêm, động cơ 117C có đến 80% các bộ phận mới, trong đó đáng chú ý là quạt gió mới, buồng đốt mới, tuabin mới và vòi phun xoay cải tiến.

Theo kế hoạch, năm 2012, Quân đội Nga sẽ nhận được 8 máy bay Su-35S, năm tiếp theo là 12 chiến đấu cơ loại này, năm 2014 là 12 và 14 chiếc nữa sẽ được giao vào năm 2015.

Hiện nay, các cuộc đàm phán đang cung cấp chiến đấu cơ siêu cơ động Su-35 cho các khách hàng nước ngoài đang bắt đầu.

Loại máy bay này phải đảm bảo tính cạnh tranh cho công ty Sukhoi khi mà các máy bay thế hệ thứ năm sẽ sản xuất loạt trong tương lai gần.
Theo Đất Việt