Động đất 6,7 độ richter tấn công Nhật Bản

23/06/2011 01:35
(GDVN) - Một trận động đất mạnh 6,7 độ richter đã tấn công vùng biển ngoài khơi Thái Bình Dương thuộc miền Bắc của Nhật Bản trong sớm ngày 23/6.

 (GDVN) - Một trận động đất mạnh 6,7 độ richter đã tấn công vùng biển ngoài khơi Thái Bình Dương thuộc miền Bắc của Nhật Bản trong sớm ngày 23/6. 

Theo CNN, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã ban hành cảnh báo sóng thần sau khi xảy ra động đất nhưng đã hủy bỏ cảnh báo này hơn một giờ sau đó.
Trận động đất xảy ra vào lúc 5h50 giờ sáng ngày 23/6 theo giờ địa phương, cách Tokyo  530 km về phía bắc-đông bắc, nằm ngoài khơi bờ biển phí đông của đảo Honshu.
Đ
Đài truyền hình Nhật NHK đưa tin về trận động đất sáng 23/6.
Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, trận động đất này có cường độ 6,7 độ richter, tuy nhiên theo Trung tâm Địa chấn Trung Quốc, trận động đất này có cường độ 7,0 độ richter.
Tâm chấn cách quận Iwake khoảng 175 km về phía bắc, nơi đã bị trận động đất hồi tháng 3 tàn phá nặng nề, dưới độ sâu khoảng 20 km.
Khoảng 8.000 hộ dân sống tại hai thành phố ven biển Kamaishi và Ofunato đã được đề nghị đi sơ tán sau khi diễn ra động đất - đài truyền hình NHK của Nhật Bản đưa tin cho biết. 
Đ
Cảnh báo sóng thần đã được gỡ bỏ sau hơn 1 giờ được phát
hành.
Trận động đất mạnh cũng khiến dịch vụ tàu thuyền trong khu vực bị ảnh hưởng trên tạm thời ngừng hoạt động và tái hoạt động trong khoảng một giờ sau đó. 
Hiện vẫn chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại sau trận động đất trên. 
{iarelatednews articleid='5237,4636,2759,2569,2084,1566,1425,296,276,274'}
Nguyễn Hương (Theo CNN)