F-22 Increment 3.1 có thể đồng thời tấn công 4 mục tiêu mặt đất

05/04/2012 06:32
Đông Bình (Theo Tân Hoa xã)
(GDVN) - Không quân Mỹ bắt đầu triển khai máy bay F-22 phiên bản nâng cấp Increment 3.1, nhưng còn có kế hoạch nâng cấp Increment 3.2.
Máy bay F-22 mới nhất được tiếp nhận tại căn cứ Elmendorf-Richardson ở bang Alaska.
Máy bay F-22 mới nhất được tiếp nhận tại căn cứ Elmendorf-Richardson ở bang Alaska.

Tân Hoa xã dẫn nội dung bài viết từ trang mạng “Flight International” của Anh ngày 23/3 và trang mạng “Aerospace Defense” ngày 28/3/2012 cho biết, Không quân Mỹ đã bắt đầu triển khai máy bay chiến đấu F-22 phiên bản nâng cấp Increment 3.1.

Máy bay F-22 sau khi được nâng cấp đã có khả năng tấn công điện tử trên không (AEA) và có khả năng tấn công chính xác đối đất tốt hơn.

Lực lượng tiếp nhận và triển khai đầu tiên máy bay F-22 Increment 3.1 của Không quân Mỹ là phi đội 525, thuộc Liên đội máy bay chiến đấu 3 đóng ở căn cứ liên hợp Elmendorf-Richardson, bang Alaska, chiếc máy bay F-22 đầu tiên của phi đội này có số hiệu 4115 ở đuôi đã hoàn thành nâng cấp Increment 3.1.

Việc nâng cấp này đã tăng khả năng AEA và phương thức hoạt động radar khẩu độ tổng hợp (SAR) cho radar mảng pha quét điện tử chủ động, đã tăng cường khả năng định vị không gian địa lý đối với radar đối phương, đã tăng khả năng mang theo 8 quả bom dẫn đường GBU-39 loại 113 kg trong khoang chứa bom.

Khi áp dụng phương thức hoạt động SAR, radar mảng pha quét điện tử chủ động APG-77 (được trang bị cho máy bay F-22 phiên bản Increment 3.1) có thể có được các bức ảnh bề mặt Trái đất với chất lượng ảnh đen trắng, giúp cho phi công có thể tìm được các mục tiêu từ những hình ảnh này; khả năng AEA giúp cho máy bay này có thể sử dụng radar APG-77 gây nhiễu radar của đối phương.

Máy bay F-22A ném bom GBU-39.
Máy bay F-22A ném bom GBU-39.

Ngoài ra, căn cứ vào thông tin của nhà thầu chính máy bay F-22, Công ty Lockheed Martin, phi công của máy bay F-22 phiên bản Increment 3.1 có thể dùng cách vận hành bằng tay, đồng thời chốt thông số cho bom ở 2 khoang bom dưới bụng, giúp cho 1 chiếc máy bay có thể đồng thời tấn công 4 mục tiêu mặt đất riêng biệt.

Máy bay F-22 phiên bản Increment 2 trước đây chỉ có thể đồng thời tấn công 2 mục tiêu mặt đất cố định, hơn nữa nó không thể sử dụng bom GBU-39, chỉ có thể mang theo 2 quả bom dẫn đường JDAM loại 454 kg.

Người chỉ huy phi đội 525 cho biết, nâng cấp Increment 3.1 đã cung cấp khả năng mang tính cách mạng cho máy bay F-22. Ông nói:

biên đội 4 máy bay F-22 phiên bản Increment 3.1 có thể phát hiện, tập trung, theo dõi, ngắm chuẩn và tấn công thành công các loại mục tiêu trong môi trường tác chiến chống xâm nhập khó khăn nhất; khả năng tàng hình và khả năng bay tốc độ cao của máy bay F-22 phiên bản này kết hợp với khả năng AEA tiên tiến, cho phép phi công đạt được mục tiêu nhiệm vụ một cách an toàn.

Không quân Mỹ sẽ còn tiến hành nâng cấp Increment 3.2 đối với máy bay F-22. Hiện nay, việc nâng cấp này được chia thành 3 gói nâng cấp khá nhỏ, lần lượt gọi là Increment 3.2 A, Increment 3.2B Increment 3.2C.

Máy bay F-22 của Mỹ.
Máy bay F-22 của Mỹ.

Theo kế hoạch, máy bay F-22 phiên bản Increment 3.2 A và 3.2B sẽ lần lượt được bắt đầu triển khai vào năm 2014 và năm 2017.

Khái niệm Increment 3.2C vẫn chưa được hoàn thành, nhưng Không quân Mỹ đang tìm cách để cho máy bay F-22 có thể thông qua việc nâng cấp này áp dụng được các phần cứng, phần mềm của kết cấu hệ thống mở.

Việc nâng cấp khác cho máy bay F-22 còn bao gồm tăng khả năng bảo vệ điện tử có thể ứng phó với các cuộc tấn công điện tử của đối phương, lắp thêm 1 bộ hệ thống tránh va chạm tự động, tên lửa không đối không AIM-9X và AIM-120D tổng hợp, tăng khả năng sử dụng bom GBU-39 đồng thời tấn công 8 mục tiêu mặt đất riêng biệt.


Đông Bình (Theo Tân Hoa xã)