F/A-18 Super Hornet Mỹ rơi vào nhà dân, khói đen bao phủ bầu trời

07/04/2012 07:15
Ngọc Huyền (Theo WAVY-TV 10, Xinhua)
(GDVN) - Ngày 6/4, một chiếc máy bay tiêm kích ném bom F/A-18 Super Hornet của Hải quân Mỹ đã bị rơi trên đường đường Birdneck gần bãi biển Virginia, Mỹ và phá hủy một số ngôi nhà. Hiện, chưa có trường hợp tử vong nào được báo cáo.
Chiếc máy bay đã đâm vào một tòa nhà dân cách không xa so với căn cứ không quân - các quan chức địa phương cho biết.
Chiếc máy bay đã đâm vào một tòa nhà dân cách không xa so với căn cứ không quân - các quan chức địa phương cho biết.
Truyền hình địa phương dẫn lời một phát ngôn viên quân đội cho hay, sự va chạm này đã gây ra một đám cháy lớn. Khói đen bốc lên nghi ngút trên bầu trời khu vực này.
Truyền hình địa phương dẫn lời một phát ngôn viên quân đội cho hay, sự va chạm này đã gây ra một đám cháy lớn. Khói đen bốc lên nghi ngút trên bầu trời khu vực này.
Cả hai phi công đều đã nhảy ra ngoài sau khi xảy ra sự cố trục trặc về bộ phận nhiên liệu. 6 người, bao gồm cả phi công, đã bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng.
Cả hai phi công đều đã nhảy ra ngoài sau khi xảy ra sự cố trục trặc về bộ phận nhiên liệu. 6 người, bao gồm cả phi công, đã bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng.
Theo lời nhân chứng George Pilkington, khi máy bay rơi, có nhiều "mảnh vỡ của chiếc phản lực đã bay khắp mọi nơi" và rơi vào các ngôi nhà khác.
Theo lời nhân chứng George Pilkington, khi máy bay rơi, có nhiều "mảnh vỡ của chiếc phản lực đã bay khắp mọi nơi" và rơi vào các ngôi nhà khác.
Chiếc máy bay bị rơi ngay sau khi cất cánh vào khoảng 12 giờ 04 phút theo giờ địa phương.
Chiếc máy bay bị rơi ngay sau khi cất cánh vào khoảng 12 giờ 04 phút theo giờ địa phương.
Vụ tai nạn cũng đã gây ra sự gián đoạn tạm thời cho giao thông trên các tuyến đường lân cận và giữa các tiểu bang.
Vụ tai nạn cũng đã gây ra sự gián đoạn tạm thời cho giao thông trên các tuyến đường lân cận và giữa các tiểu bang.
Theo hãng tin WTKR TV, chiếc máy bay F/A 18D của hải quân Mỹ được giao cho đội bay VFA -106 ở căn cứ không - hải quân Oceana, bang Virginia gần bãi biển Virginia.
Theo hãng tin WTKR TV, chiếc máy bay F/A 18D của hải quân Mỹ được giao cho đội bay VFA -106 ở căn cứ không - hải quân Oceana, bang Virginia gần bãi biển Virginia.

Ngọc Huyền (Theo WAVY-TV 10, Xinhua)