FSB: Hàng trăm người từ Nga đang là lính đánh thuê ở Syria

21/09/2013 07:58
Theo Tiếng nói nước Nga
(GDVN) - Khoảng 400 người Nga đang chiến đấu như lính đánh thuê ở Syria, Phó Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga Sergey Smirnov nói với các phóng viên hôm thứ Sáu.

Theo ông, những người này sẽ về nước và đó sẽ là mối đe dọa nghiêm trọng đối với Nga. Ông Smirnov lưu ý rằng luật pháp Liên bang Nga không có khái niệm rõ ràng về việc ngăn chặn lính đánh thuê.

Vấn đề này cũng tồn tại ở các nước khác của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (gồm Nga, Trung Quốc, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan), ông Smirnov nói.

Thứ trưởng FSB đã tham gia cuộc họp của Ban Chấp hành cơ cấu chống khủng bố khu vực của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, được tổ chức tại thành phố Nga Yaroslavl.
Theo Tiếng nói nước Nga