Gần 100 bánh heroin giấu trong bình xăng

07/12/2015 13:18
Linh Đan
(GDVN) - Hành trình bền bỉ, vô cùng gian khó và cũng hết sức thầm lặng của lực lượng công an. Chính vì thế mà rất nhiều đường dây ma túy lớn đã bị lật tẩy, bóc trần...

Trong 4 ngày, từ 25 đến 28/11/2015, Công an tỉnh Lào Cai đã triệt phá thành công 2 vụ án bắt 8 đối tượng thu giữ gần 100 bánh heroin, 3 xe ôtô cùng các loại cùng tang vật.

Việc bóc gỡ thành công 2 đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy này đã góp phần chặn đứng dòng chảy của cái chết trắng từ nước ngoài vào Việt Nam. 

Những dấu hiệu nghi vấn 

Qua công tác quản lý nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lào Cai nắm được thông tin về đối tượng Vàng Seo Nhà (SN 1978), ở huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

Việc Vàng Seo Nhà không có việc làm, sinh sống trong một vùng miền núi nghèo, lại thường xuyên vắng mặt ở địa phương nhưng lại giàu lên một cách nhanh chóng, mua nhiều ôtô đã khiến các trinh sát đặc biệt lưu tâm.

Giáp nối những tài liệu có được, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lào Cai tình nghi Vàng Seo Nhà đang điều hành một nhánh trong đường dây ma túy xuyên quốc gia. 

Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát xác định thêm hai “chân rết” khác trong đường dây của Vàng Seo Nhà là Lý Pá Chai (37 tuổi) và Và A Vinh (22 tuổi, tên gọi khác là Và A Tú), ở bản Na Ư, xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Lý Pá Chai là chú của Và A Vinh đồng thời cũng đang giữ chức Trưởng bản. Mờ mắt trước lợi nhuận, Lý Pá Chai đã lôi kéo cháu mình vào đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào, qua Điện Biên, Lào Cai đưa sang Trung Quốc tiêu thụ dưới sự điều hành của Vàng Seo Nhà. 

“Ngụy trang” ma túy giấu vào bình xăng

Để tránh sự tuần tra, kiểm soát của lực lượng chức năng trên đường vận chuyển “hàng”, các đối tượng đã nghĩ ra một thủ đoạn cất giấu ma túy rất tinh vi.

Chúng thuê thợ về chia bình xăng ôtô thành 2 khoang, một khoang chứa nhiên liệu và khoang còn lại để nhét heroin.

Gần 100 bánh heroin giấu trong bình xăng ảnh 1
Gần 100 bánh heroin giấu trong bình xăng

Trong quá trình vận chuyển, các đối tượng tìm cách đánh lạc hướng cơ quan chức năng khi luôn cắt cử các xe đi hoa tiêu, dẫn đường và cho xe ôtô chạy về hướng Lào Cai rồi quay lại ngay để phát hiện xem có xe bám theo hay không. 

Nguyên tắc của các đối tượng là “hàng” chỉ “rời ổ” vào các ngày cuối tuần, thường vào các cung giờ sáng sớm, giữa trưa hoặc đêm muộn.Trong khi đang theo sát mọi di biến động của nhóm đối tượng Vàng Seo Nhà, Lý Pá Chai và

Và A Vinh, lực lượng trinh sát nắm được thông tin về một đường dây vận chuyển ma túy khác từ nước ngoài đi qua đường Lào Cai đưa sang Trung Quốc tiêu thụ.

Nhóm đối tượng trong đường dây này hoạt động cũng tinh vi giống như nhóm của Vàng Seo Nhà.

Khi vận chuyển ma túy các đối tượng này cũng dùng xe ôtô hoa tiêu dẫn đường để nghe ngóng tình hình, nếu thấy có “biến” lập tức sẽ thay đổi cung đường để tránh sự đeo bám của lực lượng chức năng. 

Danh sách các đối tượng nghi vấn lần lượt được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lào Cai dựng lên, cầm đầu là Vừ A Dơ (42 tuổi) và các đối tượng Vừ A Dong (28 tuổi), Hạng A Chia (31 tuổi), tất cả đều là người dân tộc Mông, ở tại bản Ca Hâu, xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Cũng giống như Vàng Seo Nhà, mờ mắt trước lợi nhuận, Vừ A Dơ đã lôi kéo cháu ruột và những người thân trong gia đình cùng tham gia vào đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy. 

Theo tài liệu trinh sát, Báo An ninh thủ đô cho biết, Vừ A Dơ có quan hệ mật thiết với một đầu nậu ma túy người Lào chuyên sang địa bàn giáp biên nhận ma túy rồi vận chuyển về Lào Cai với giá 20 triệu đồng/bánh heroin.

Vừ A Dơ cũng vô cùng tinh vi trong thủ đoạn hoạt động khi cùng các đối tượng bọc heroin vào túi ni-lon một cách cẩn thận, sau đó lần lượt “nhồi hàng” vào khoang bí mật của bình chứa xăng trong xe ôtô. 

Kế hoạch đánh án táo bạo

Hai đường dây phạm tội xuất hiện cùng một lúc, lực lượng đánh án đã chia làm 2 tổ, một tổ trinh sát theo dõi di biến động của các đối tượng trong đường dây vận chuyển, một tổ trinh sát khác mật phục nắm bắt thông tin các đối tượng ở Lào Cai.

Sau khi nắm được quy luật hoạt động của các đối tượng, Đại tá Hoàng Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phá án. 

Ngày 25/11, các trinh sát nắm được  thông tin nhóm đối tượng do Vừ A Dơ cầm đầu sẽ vận chuyển một lượng hàng lớn từ khu vực giáp Lào đi qua địa bàn tỉnh Lào Cai.

Nhận định đây là thời cơ thuận lợi, một kế hoạch đánh án táo bạo đã được các trinh sát triển khai. Khoảng 16h ngày 25/11, lực lượng trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lào Cai đã phục kích Vừ A Dơ cùng 2 đồng phạm khi đang lưu thông trên chiếc xe bán tải mang BKS: 29A-162.73. 

Nghĩ việc giấu ma túy trong khoang bí mật tại bình nhiên liệu sẽ khó bị phát hiện, nhóm của Vừ A Dơ xuống xe xuất trình giấy tờ thì đã bị các trinh sát ập đến bắt giữ.

Khám chiếc xe ôtô, các trinh sát đã thu 37 bánh heroin được giấu trong khoang kín bình xăng.

Sau khi đấu tranh với các đối tượng, rạng sáng ngày 26/11, lực lượng trinh sát bắt giữ thêm 2 tên  cùng là đồng bọn với Vừ A Dơ là Ly A Chịa (42 tuổi) và Và A Tà (30 tuổi), cùng ở xã Na Ư, Điện Biên khi đang vận chuyển một chuyến hàng lớn, thu giữ 34 bánh heroin được giấu trong bình xăng chiếc xe ôtô bán tải mang BKS: 29C-595.70. 

Đại tá Trần Văn Cao, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, sau khi khai thác nóng 3 đối tượng Vừ A Dơ, Vừ A Dong và Hạng A Chia, một tổ trinh sát tiếp tục lần theo hành trình của 2 đối tượng trên cùng một xe bán tải.

Tin vui báo về, vào lúc rạng sáng, hai mắt xích còn lại trong đường dây vận chuyển ma túy do Vừ A Dơ cầm đầu đã bị tóm gọn, thu giữ tổng cộng 71 bánh heroin.  

Sau khi đường dây của Vừ A Dơ bị triệt phá, các trinh sát tiếp tục bám sát mọi di biến của Vàng Seo Nhà. Theo nguồn tin của các trinh sát, Vàng Seo Nhà chuẩn bị giao cho Lý Pá Chai và Và A Vinh vận chuyển ma túy qua Lào Cai.

Đúng 16h ngày 28/11, lực lượng trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lào Cai bắt quả tang Lý Pá Chai và Và A Vinh vận chuyển trái phép 26 bánh heroin trên chiếc xe ôtô mang BKS: 29C-234.50. 

Gần một đêm đấu trí với Lý Pá Chai và Và A Vinh, ngày 29/11, các trinh sát đã bắt được Vàng Seo Nhà. Các đối tượng khai nhận thủ đoạn hoạt động đưa cả gia đình sang Lào Cai dưới hình thức đi du lịch.

Sau đó, chúng sử dụng ôtô bán tải và cất giấu toàn bộ 26 bánh heroin vào trong bình xăng, nhằm trốn tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.  

Linh Đan