Giám đốc Sở lên tiếng sau khi bị ông Đệ mắng "đừng có hỗn"

08/08/2016 14:53
BẢO AN
(GDVN) - Chính sự "nuông chiều" của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trong thời gian dài đã khiến ông Đệ tự kiêu, tự mãn, tự cho mình là "người hùng", rồi coi thường người khác.

"Ông Đệ phải tự suy nghĩ lại..." 

Tại cuộc họp báo hôm 5/8, ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã có hành vi khiếm nhã, thiếu văn hóa, khiến lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cùng nhiều phóng viên tham dự hết sức bất ngờ, thậm chí là khó chịu.

Hành vi "cướp" diễn đàn, phát ngôn ngông cuồng của ông Nguyễn Văn Đệ đã bị lãnh đạo tỉnh Thanh hóa ngăn cản nhiều lần nhưng bất thành.

Ông Nguyễn Văn Đệ là ai mà lộng quyền, coi thường lãnh đạo xứ Thanh như vậy? 

"Chúng tôi mời anh đến đây để nghe, rất khách quan. Anh cũng có quyền thông tin cho báo chí.

Còn việc báo chí viết thế nào là việc của báo chí.

Chúng tôi không mời anh đến để đôi co", ông Phạm Đăng Quyền Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị ông Đệ không phát biểu trong cuộc họp báo.

Ông Nguyễn Văn Đệ (áo xanh) chỉ tay thẳng tay về phía các cơ quan ban, ngành tỉnh trong cuộc họp báo hôm 5/8. Ảnh: BẢO MINH.
Ông Nguyễn Văn Đệ (áo xanh) chỉ tay thẳng tay về phía các cơ quan ban, ngành tỉnh trong cuộc họp báo hôm 5/8. Ảnh: BẢO MINH.

Thậm chí, khi bị ngăn cản nhiều lần, ông Đệ sửng cồ, quát tháo cả Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa.

"Anh ngồi xuống, tôi đến đây là phải được phát biểu, không đến lượt anh nói, đừng bưng bít thông tin, đừng có... hỗn!", ông Đệ mắng ông Trần Duy Bình, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa.

Trước sự việc có liên quan, hôm 6/8, trao đổi với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Trần Duy Bình, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa cho biết, phát ngôn của vị Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa là chưa phù hợp. 

"Đây là cuộc họp báo trao đổi thông tin báo chí giữa

Giám đốc Sở lên tiếng sau khi bị ông Đệ mắng "đừng có hỗn" ảnh 2

Ông Đệ làm loạn họp báo, mắng Giám đốc Sở thông tin Thanh Hóa "đừng có hỗn"

lãnh đạo tỉnh và các phóng viên, nhà báo theo khung chương trình đã được xây dựng sẵn.

Do đó, anh Đệ tự ý đứng lên phát biểu là không đúng với nguyên tắc của cuộc họp.

Còn nếu anh Đệ muốn tổ chức họp báo, cung cấp thông tin cho báo chí thì đó là việc của anh ấy, chúng tôi không cấm", ông Bình cho biết.

Khi được hỏi về quan điểm của bản thân trước những lời lẽ có tính xúc phạm của vị Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh trong cuộc họp báo hôm 5/8, ông Trần Duy Bình cho biết, ông không nặng nề chuyện này và chỉ làm đúng vai trò, trách nhiệm của mình với cương vị là Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

"Trách nhiệm của mình thì mình làm thôi. Ông Đệ nói như vậy thì tự anh ấy phải suy nghĩ lại.

Nhưng tôi nghĩ chuyện này không nên làm lớn ra. Mình cứ làm hết trách nhiệm của mình là được rồi", ông Bình chia sẻ.

Cũng liên quan tới sự việc nói trên, ông Nguyễn Văn Phát, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết, sau khi nắm bắt được thông tin, đơn vị sẽ trao đổi lại với Sở Thông tin và Truyền thông để chấn chỉnh sự việc này.

Trong cuộc họp báo, trước những băn khoăn của phóng viên, chính quyền phải có trách nhiệm cung cấp thông tin cho báo chí.

Tuy nhiên, hành vi tự ý đăng đàn phát biểu như phản ánh là chưa phù hợp. Để sự việc xảy ra như thế thì không ổn.

Trên cơ sở tiếp cận thông tin phản ánh, nếu cần thiết phải kiểm điểm phát ngôn chưa chuẩn mực của cá nhân trong cuộc họp báo chúng thì tôi sẽ thực hiện. Rất cảm ơn anh em báo chí đã góp ý, chúng tôi sẽ có chấn chỉnh về việc này", ông Phát thông tin.

Lý giải động cơ "ngông" của "bầu" Đệ

Đánh giá trước phát ngôn có phần ngông của "bầu" Đệ, một vị nguyên là lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa (xin giấu tên) cho rằng, đây là hành vi thiếu chuẩn mực trong ứng xử.

Theo vị nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, hành vi "ngông" của vị Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa có thể xuất phát từ quan điểm "coi trời bằng vung" của ông Đệ.

"Không thể phủ nhận việc trong nhiều năm trở lại đây, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã tạo điều kiện hết mức cho các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện đầu tư, phát triển kinh tế doanh nghiệp, trong đó có cả doanh nghiệp của ông Nguyễn Văn Đệ.

Tuy nhiên, thành quả ông ông Đệ có được như ngày hôm nay có công rất lớn của lãnh đạo tỉnh trong việc tạo điều kiện đất đai, môi trường đầu tư cho doanh nghiệp...

Chính sự quan tâm, tạo điều kiện của tỉnh đã khiến ông Đệ tự kiêu, tự mãn, tự cho mình là "người hùng", rồi coi thường người khác...", vị nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa nhận định.

Hội quán hoa viên của "bầu" Đệ xây dựng không phép (ảnh: Báo Xây dựng).
Hội quán hoa viên của "bầu" Đệ xây dựng không phép (ảnh: Báo Xây dựng).

Vị nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa nói thêm: "Bản chất của doanh nghiệp là lợi nhuận, do đó, nếu lợi ích đó bị xâm phạm vì bất cứ lý do nào đó, thì doanh nghiệp phản ứng là chuyện bình thường.

Nhưng có một điều rất dở ở chỗ, ông Đệ là Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, phát biểu rất mạnh mẽ, nhưng bản thân lại không gương mẫu, thậm chí vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng.

Vậy thì, động cơ của ông Đệ vào Đại biểu Hội đồng

Giám đốc Sở lên tiếng sau khi bị ông Đệ mắng "đừng có hỗn" ảnh 4

Bóc mẽ động cơ khiến bầu Đệ liên tục tố Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa

nhân dân để làm gì nếu không ngoài lợi ích doanh nghiệp?", vị này đặt câu hỏi.

Bên cạnh đó, rất nhiều ý kiến cho rằng, tỉnh Thanh Hóa có sự phân biệt, thậm chí o ép khi doanh nghiệp khi thực hiện đầu tư, điển hình từ vụ doanh nghiệp "tố" Sở Xây dựng trả đũa?

Về việc này, vị nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cho rằng, đây là nhận định phiến diện: "Thanh Hóa có được như ngày hôm nay là do thực hiện tốt chiến lược thu hút đầu tư và huy động vốn đầu tư trên địa bàn, trong đó tỉnh đặc biệt chú trọng đến công tác vận động, xúc tiến đầu tư và hoạt động đối ngoại...

Lãnh đạo tỉnh luôn giải quyết tốt những khó khăn, vướng mắc về thủ tục hành chính, giao đất, cho thuê đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, ban hành mới nhiều cơ chế, chính sách cho phù hợp với tình hình thực tế, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc thu hút đầu tư.

Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa bảo vệ cho cái sai của doanh nghiệp.

Không phải ông doanh nghiệp làm sai mà chính quyền nhắm mắt cho qua được.

Tỉnh đồng hành cùng doanh nghiệp nhưng không đồng hành với hành vi vi phạm của doanh nghiệp được.

Thu hút đầu tư nhưng không bất chấp bằng mọi giá", vị nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cho biết.

Báo điện tử Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.

BẢO AN