Giám đốc tình báo: 170.000 quả tên lửa đang nhắm vào Israel

30/01/2014 13:42
Nguyễn Hường
(GDVN) - Khoảng 170.000 quả tên lửa đang nhắm vào Israel đe dọa sự an ninh của quốc gia này.

Khoảng 170.000 quả tên lửa đang nhắm vào Israel đe dọa sự an ninh của quốc gia này, Giám đốc tình báo quân sự Israel Aviv Kohavi cho biết hôm 29/1. 

Giám đốc tình báo quân sự Israel Aviv Kohavi
 Giám đốc tình báo quân sự Israel Aviv Kohavi
Chúng tôi đang sống trong một kỷ nguyên tên lửa với 170.000 quả tên lửa đang nhắm vào trung tâm Israel trong đợt tấn công đầu tiên, ông cho biết trong cuộc họp báo tại Tel Aviv. 
Phần lớn các mối đe dọa này đến từ Iran và nhóm Hezbollah ở Li-băng. 
Theo Kohavi, trong số các mối đe dọa trên, có "hàng ngàn kẻ thù tên lửa" với đầu đạn nặng 500-900 kg.
Giám đốc tình báo Israel còn bày tỏ lo ngại về sự hiện diện của các chiến binh thánh chiến toàn cầu với hệ tư tưởng thánh chiến cực đoan đang lan rộng trong khu vực và tại các nước giáp biên giới với Israel. Con số này rơi vào khoảng 30.000 người.
Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng các nước láng giềng đang phải đối mặt với những vấn đề riêng của mình và không quan tâm đến cuộc xung đột với Israel. 
Nguyễn Hường