Giáo viên còn khó khăn ở Thị xã Phú Thọ xúc động nhận quà Tết

26/01/2021 07:00
Lại Cường
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã dành tặng 52 suất quà cho giáo viên, cựu giáo chức có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 24/1, nhằm giúp đỡ phần nào các thầy cô giáo còn khó khăn trên địa bàn thị xã Phú Thọ, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam cùng với các nhà tài trợ Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á và Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, Tập đoàn nước giải khát Tân Hiệp Phát, Công ty Ajinomoto Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Phú Thọ trao quà tết cho 52 thầy cô giáo, cựu giáo chức có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Mỗi suất quà mà Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam và nhà tài trợ dành tặng cho các thầy cô giáo bao gồm 2 triệu đồng tiền mặt cùng gói quà Tết.

Nhà báo Nguyễn Tiến Bình - Tổng biên tập Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam chia sẻ với những giáo viên còn khó khăn trên địa bàn thị xã Phú Thọ. Nhà báo Nguyễn Tiến Bình mong các thầy cô giáo vượt lên hoàn cảnh để cống hiến nhiều hơn nữa cho giáo dục.

Nhà báo Nguyễn Tiến Bình - Tổng biên tập Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam chia sẻ với những giáo viên còn khó khăn trên địa bàn thị xã Phú Thọ. Nhà báo Nguyễn Tiến Bình mong các thầy cô giáo vượt lên hoàn cảnh để cống hiến nhiều hơn nữa cho giáo dục.

Phát biểu tại buổi lễ, Nhà báo Nguyễn Tiến Bình – Tổng biên tập Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã chia sẻ và động viên các thầy cô giáo dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu cận kề.

Chia sẻ với các thầy cô giáo, Nhà báo Nguyễn Tiến Bình mong các thầy cô giáo vượt lên hoàn cảnh để hoàn thành nhiệm vụ của người giáo viên nhân dân.

Bởi theo Nhà báo Nguyễn Tiến Bình chia sẻ với các thầy cô, cái khó nhất của nghề giáo không phải là trao truyền kiến thức mà là dạy học sinh làm người, dạy các em nên người.

Một người thầy giỏi sẽ thể hiện qua từng lời nói, hành động nhỏ nhất để từ đó học sinh nhìn vào, cảm nhận được cái hay cái đẹp để noi theo.

Nhà báo Nguyễn Tiến Bình cũng mong muốn các thầy cô không để những khó khăn về vật chất làm khó bản thân và làm khó nghề giáo. Thế hệ học trò tương lai hạnh phúc sẽ bắt đầu từ tập thể thầy cô giáo hạnh phúc.

Nhân dịp Tết Tân Sửu 2021, thay mặt cán bộ, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Nhà báo Nguyễn Tiến Bình đã dành những lời chúc tốt đẹp và bày tỏ lòng kính trọng đến với đến với các thầy cô giáo. Nhà báo Nguyễn Tiến Bình cũng chúc thầy cô luôn bình an, mạnh khỏe, luôn tìm được niềm vui với nghề.

Bà Vũ Hồng Nhung - Trưởng phòng Truyền thông Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam trao quà Tết. Những món quà từ các nhà hảo tâm đã trở thành nguồn động lực lớn để các thầy cô vượt lên nghịch cảnh, cống hiến cho giáo dục.

Bà Vũ Hồng Nhung - Trưởng phòng Truyền thông Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam trao quà Tết. Những món quà từ các nhà hảo tâm đã trở thành nguồn động lực lớn để các thầy cô vượt lên nghịch cảnh, cống hiến cho giáo dục.

Thay mặt các thầy cô giáo còn khó khăn, ông Nguyễn Ánh Hoàng – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Phú Thọ gửi lời cảm ơn đến Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ các giáo viên còn khó khăn trong cuộc sống.

Ông Nguyễn Ánh Hoàng cho rằng những món quà mà Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam mang đến cho giáo viên trong dịp Xuân về sẽ là động lực lớn để các thầy cô vượt qua hoàn cảnh, cống hiến cho giáo dục địa phương nhà.

Cũng trong dịp này, Nhà báo Nguyễn Tiến Bình cũng đã dành suất quà đặc biệt bao gồm 3.000.000 đồng tiền mặt cùng với hiện vật giúp đỡ thầy giáo Phạm Đình Thoan – cựu giáo chức thị xã Phú Thọ.

Thầy giáo Phạm Định Thoan không may bị tai nạn nằm liệt giường, hoàn cảnh hết sức éo le. Trên giường bệnh, thầy giáo Phạm Đình Thoan xúc động rưng rưng nước mắt khi đón nhận tình cảm từ Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam.

* Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Nhà báo Nguyễn Tiến Bình – Tổng biên tập Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã chia sẻ và động viên các thầy cô giáo còn khó khăn trên địa bàn thị xã Phú Thọ.

Nhà báo Nguyễn Tiến Bình – Tổng biên tập Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã chia sẻ và động viên các thầy cô giáo còn khó khăn trên địa bàn thị xã Phú Thọ.

Thầy giáo Phạm Đình Thoan - Cựu giáo chức tại thị xã Phú Thọ xúc động khi nhận được món quà động viên từ Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam.

Thầy giáo Phạm Đình Thoan - Cựu giáo chức tại thị xã Phú Thọ xúc động khi nhận được món quà động viên từ Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam.

Ông Nguyễn Công Huân - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ tặng quà các thầy cô giáo.

Ông Nguyễn Công Huân - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ tặng quà các thầy cô giáo.

Tết này với các thầy cô giáo bớt khó khăn phần nào vì sự sẻ chia, động viên kịp thời.
Tết này với các thầy cô giáo bớt khó khăn phần nào vì sự sẻ chia, động viên kịp thời.
52 thầy cô, với 52 hoàn cảnh khác nhau nhưng có nguồn động viên lớn trong dịp Tết đến, Xuân về.

52 thầy cô, với 52 hoàn cảnh khác nhau nhưng có nguồn động viên lớn trong dịp Tết đến, Xuân về.

Các thầy cô giáo hạnh phúc sẽ có học trò hạnh phúc.

Các thầy cô giáo hạnh phúc sẽ có học trò hạnh phúc.

Sự chia sẻ kịp thời của Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đối với cựu giáo chức có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Sự chia sẻ kịp thời của Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đối với cựu giáo chức có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Lại Cường