Giây phút kinh hoàng của 14 ngư dân bị cướp trên biển

24/05/2011 00:17
(GDVN) – Vừa cập sát tàu QNg 5129 TS, thì từ chiếc “tàu lạ” 4 người mặc đồ như những ngư dân nhảy lên tàu, cầm theo 4 khẩu súng và 1 mã tấu.
(GDVN) – Vừa cập sát tàu QNg 5129 TS, thì từ chiếc “tàu lạ” 4 người mặc đồ như những ngư dân nhảy lên tàu, cầm theo 4 khẩu súng và 1 mã tấu.
{iarelatednews articleid='2788,2704'}
Dù sự việc đã qua đi gần 10 ngày, thế nhưng vào chiều ngày 24/5, khi kể lại những giây phút bị cướp biển khống chế tại vùng biển Malaysia, chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá mang số hiệu QNg 5129 TS, là ông Trần Văn Dũng (38 tuổi), ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, vẫn chưa hết kinh hoàng. 
Tàu QNg 5129 TS đang được kéo lên ụ để sửa chữa
Tàu QNg 5129 TS đang được kéo lên ụ để sửa chữa
Cách đây hơn 2 năm, thông qua một doanh nghiệp ở TP Hồ Chí Minh, ông Dũng đã làm hồ sơ và được phía Malaysia đồng ý cho đưa phương tiện sang khai thác hải sản. Số hiệu tàu là SBF 28. 
Trưa ngày 15/5, cũng như bao chuyến đi biển bình thường trước đó, sau một đêm lặn tìm hải sản, 14 ngư dân cùng đi trên tàu đều mệt nên thuyền trưởng Dũng dừng tầu và neo đậu ở vùng biển giáp ranh giữa Malaysia và Philippin. 
Khi đang đứng trên ca-bin tàu thì ông Dũng nhìn thấy có một chiếc tàu gỗ chạy đến. “Ban đầu tui tưởng là tàu của ngư dân đến xin lương thực, nước uống. Nào ngờ khi vừa cập sát tàu QNg 5129 TS, thì từ chiếc “tàu lạ” 4 người mặc đồ như những ngư dân nhảy lên tàu, cầm theo 4 khẩu súng và 1 mã tấu. Họ ra hiệu cho toàn bộ ngư dân dồn ra hết mũi tàu và bắt đầu lục soát”, ông Dũng chỉ tay về phía chiếc tàu của mình, kinh hoàng kể lại. 
Gần 2 giờ đồng hồ lùng sục, nhóm người có vũ trang lấy đi tất cả mọi thứ trên tàu: điện thoại di động, Icom, máy tầm ngư và gần 3,5 tạ hải sâm, khoảng 1.200 lít dầu…với tổng trị giá khoảng 280 triệu đồng. Chờ nhóm này đi xa, thuyền trưởng Dũng mới dám điều khiển phương tiện chạy đến  tàu cá đang đánh bắt gần đó chừng 40 hải lý của một ngư dân ở cùng quê là ông Nguyễn Hoa mượn dầu và máy định vị… rồi chạy về đến quê vào ngày 21/5. 
Ngay sau khi nhận được tin báo tàu QNg 5129 TS về đến nơi, cơ quan chức năng của tỉnh đã tiếp cận để điều tra, làm rõ. 
C.T