Hà Nội: Chập điện, cháy quán karaoke lúc nửa đêm

24/05/2011 16:03
(GDVN) – Chập điện bắt đầu từ dàn đèn LED, khói đen dày đặc, phủ kín quán karaoke Jaguarudi.

(GDVN) – Chập điện bắt đầu từ dàn đèn LED, khói đen dày đặc, phủ kín quán karaoke Jaguarudi.

{iarelatednews articleid='2770,1798,1703,838,765,696,562,505'}

Sự việc xảy ra khoảng lúc 21h45 ngày 24/5 tại quán Karaoke ang tên Jaguarudi số 35 phố Nguyễn Khuyến, quận Đống Đa, Hà Nội. Ngọn lửa bắt đầu xuất hiện từ dàn đèn LED lớn được "ốp" toàn bộ mặt tiền từ tầng 2 đến tầng 5 của quán này.

Sự cố chập điện gây ra cháy khiến các nhân viêc của quán hoảng hốt tháo chạy ra ngoài vì khói đen, mùi khét bao phủ toàn bộ 5 tầng nhà. 

alt
Sự việc khiến toàn bộ khu vực xung quanh bị cắt điện.
Ít phút sau khi hỏa hoạn bùng phút, 2 xe cứu hỏa và 1 xe tiếp nước cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ được điều đến hiện trường phục vụ công tác dập lửa. Toàn bộ khu vực xung quanh điểm cháy bị cắt điện để đảm bảo an toàn.

Ngọn lửa nhanh chóng bị khống chế do chưa kịp lan sang các vật dụng khác của ngôi nhà, tuy nhiên khói đen đã kịp cuộn theo cầu thang bộ, đặc kín suốt từ tầng 1 lan tỏa lên sân thượng, đứng ở những tuyến phố lân cận cũng có thể ngửi thấy mùi khét.

Một nhân viên của quán karaoke này cho hay, sự việc xảy ra quán không có khách. Rất may đám cháy được dập tắt kịp thời và không gây thiệt hại về người.

Vũ Loan