Hà Nội có 7 quận vùng cam

15/01/2022 16:12
Theo Nhandan.vn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 54/TB-UBND về đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19.

Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 54/TB-UBND về đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19.

Theo thông báo, tính đến 9 giờ ngày 14/1, toàn thành phố Hà Nội đang ở cấp độ 2 về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (vùng vàng).

Toàn thành phố không có địa bàn quận, huyện nào ở cấp độ dịch 1 (vùng xanh) và 4 (vùng đỏ). Có 7 quận, huyện, thị xã cấp độ 3 (màu cam); 23 quận, huyện, thị xã cấp độ 2 (màu vàng).

Các cửa hàng ăn uống tại các quận "vùng cam" của Hà Nội tiếp tục chỉ bán hàng mang về. Ảnh: Nhandan.vn

Các cửa hàng ăn uống tại các quận "vùng cam" của Hà Nội tiếp tục chỉ bán hàng mang về. Ảnh: Nhandan.vn

Các quận, huyện ở cấp độ dịch 3 gồm: Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Ba Đình, Gia Lâm, Hoàng Mai và Long Biên. Các địa bàn vùng cam tiếp tục duy trì việc hạn chế tập trung đông người, không bán hàng tại chỗ… nhằm phòng, chống dịch bệnh lây lan.

Trong vòng 14 ngày gần đây có 158 xã, phường, thị trấn ghi nhận nhiều ca bệnh trong cộng đồng, phân bố theo các quận, huyện, thị xã. Những địa bàn có nhiều xã, phường, thị trấn có nhiều ca mắc gồm: Gia Lâm (13 xã, thị trấn), Đống Đa (11 phường), Thanh Xuân (10 phường), Hoài Đức (10 xã, thị trấn)…

Về độ bao phủ vaccine phòng Covid-19 trên địa bàn, tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liều vaccine là 99%, tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vaccine là 97,1%.

Theo Nhandan.vn