Hà Nội: Đi xe không gương, rồ ga đâm chết công an xã

10/05/2012 15:27
Hải Linh
(GDVN) - Sự việc xảy ra vào sáng 9/5 tại Đan Phượng (Hà Nội). 
CA huyện Đan Phượng tổ chức xác minh, tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu liên quan, kết quả xác định như sau: Khoảng 6h sáng 9/5, Công an xã Phương Đình triển khai kiểm tra trật tự an toàn giao thông tại đường tỉnh lộ 417 thuộc khu vực thôn Địch Trung. Ít phút sau, tổ công tác phát hiện xe máy Sirius BKS: 29X3-005.58 do Trần Văn Thực, (SN 1992, trú ở huyện Đan Phượng) điều khiển, sau chở Trần Văn Dân (SN 1994) không có gương chiếu hậu, đã ra hiệu lệnh dừng xe. 
Thực không chấp hành, đã cho xe lao thẳng vào ông Nguyễn Thành Ngư (SN 1954) là công an viên xã Phương Đình, làm ông Ngư ngã ra đường bị thương nặng. Còn xe máy của Thực bị lao vào cột mốc, Thực bị thương nặng, Dần bị xây sát nhẹ. CA xã Phương Đình đã đưa ông Nguyễn Thành Ngư và Trần Văn Thực đi cấp cứu. Đến 14h30 cùng ngày, ông Ngư đã tử vong tại bệnh viện Việt-Đức. 

CA huyện Đan Phượng phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH khám nghiệm hiện trường, tổ chức truy điệu cho đồng chí Nguyễn Thành Ngư theo đúng quy định.   

CHÙM ẢNH: NHAN NHẢN CÔNG AN ĐI XE MÁY KHÔNG GƯƠNG, KHÔNG MBH
Hải Linh