Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Hà Nội: Nam sinh chết sau khi chạy thể dục

23/12/2012 17:24
Theo Thành Văn (Đất Việt)
Đó là học sinh Đinh Việt Tùng, lớp 11A3, trường THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội. Vào chiều ngày 18/12, sau khi chạy 5 vòng quanh sân trong giờ thể dục, Tùng đã ngồi sụp xuống với vẻ mặt khó chịu. Ngay sau đó, Tùng đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Thầy Vũ Hồng Hải, giáo viên phụ trách môn thể dục lớp 11A3 kể lại sự việc: Sau khi cho cả lớp chạy 5 vòng quanh sân trường, tương đương 400m. Thấy Tùng có biết hiện bất thường, mặt tím tái, ngồi sụp xuống. Sau đó Tùng đã cố gượng đứng lên nhưng được một lúc Tùng bất ngờ ngã lăn ra sân trường.

Trước tình hình đó, nhà trường không liên lạc được cho người nhà của Tùng nên thầy Hải đã đưa Tùng vào bệnh viện và làm thủ tục nhập viện cho Tùng. Tuy nhiên, sau 20 phút vào viện bác sĩ đã thông báo Tùng đã không qua khỏi.

Ngôi trường nơi xảy ra sự việc
Ngôi trường nơi xảy ra sự việc


Bà Nguyễn Thị Thu An, Hiệu trường trường THPT Nguyễn Tất Thành khẳng định: "Không có chuyện, thầy (cô) giáo bỏ mặc em Tùng trong lúc hoạn nạn như một số lời đồn. Thấy em Tùng có biểu hiện xấu nhà trường đã ngay lập tức gọi taxi đưa em Tùng đến bệnh viện đồng thời cử giáo viên chủ nhiệm tìm cách liên lạc cho gia đình em Tùng".

Về phía gia đình, bố Việt Tùng cho biết: “Gia đình tôi đang quá đau đớn... Tới đây gia đình tôi sẽ tới trường để trao đổi với thầy cô cụ thể hơn về sự việc của cháu”.

Bố của nam sinh xấu số cũng thông tin: “Bệnh viện cho biết Tùng tử vong trước khi đến bệnh viện...”.

Theo Thành Văn (Đất Việt)