Hà Nội: Nẵng nóng đạt ngưỡng 39 độ C

06/07/2011 23:24
(GDVN) – Bắc Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ phổ biến trong khoảng 35 – 37. Nhiều nơi Hà Nội nhiệt độ ngoài trời có thể đạt 39 độ C.

(GDVN) – Bắc Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 – 37. Khu vực Hà Nội nhiều nơi nhiệt độ ngoài trời có thể đạt 39 độ C.

{iarelatednews articleid='6611'}

Hôm qua (6/7), do ảnh hưởng của rìa nam áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh nên ở Bắc Bộ, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ đã xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Với Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 37 độ, một số nơi trên 37 độ như Hoà Bình 38,8 độ; Bắc Mê (Hà Giang) 37,5 độ; Hà Nội 37,4 độ; Phủ Lý (Hà Nam) 37,3 độ. Còn với bắc và trung Trung Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 – 38 độ, một số nơi trên 38 độ như Như Xuân (Thanh Hoá) 38,1 độ; Đô Lương (Nghệ An) 38,8 độ; Hương Sơn và Hương Khê (Hà Tĩnh) 38,2 độ; Ba Đồn (Quảng Bình) 38,6 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn TƯ, hôm nay (7/7) ở Bắc Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 - 37, có nơi trên 37 độ, sau đó nhiệt độ sẽ giảm dần; các tỉnh bắc và trung Trung Bộ trong vài ba ngày tới tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng, với nhiệt độ cao nhất trong khoảng 35 – 38 độ, có nơi trên 38 độ.

alt
Hà Nội nhiều nơi có thể đạt 39 độ C, các tỉnh bắc và trung Trung Bộ tiếp tục nắng nóng kéo dài trong vài ngày tới. (Ảnh: NP)

Khu vực Hà Nội được dự báo, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 – 30 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 – 37 độ C. Lưu ý, đây là nhiệt độ được tính toán trong lều khí tượng. Nhiệt độ ngoài trời tại những điểm mặt đường nhựa, mặt bê tông nhiệt độ có thể chênh lệch lên từ 2-3 độ C.

Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36, có nơi trên 36 độ C.

Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36, riêng khu đông bắc 31 – 34 độ C.

Các tỉnh tử Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38, có nơi trên 38 độ C.

Đà Nẵng – Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng. Gió tây đến tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 – 37 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Nguyễn Vũ