Hà Nội: Phạt gần 12.000 trường hợp không đội mũ bảo hiểm

04/06/2011 22:08
(GDVN)- Ngày 4/6, Công an TP. Hà Nội đã có báo cáo tổng kết tình hình tai nạn giao thông trong tháng 5/2011.

(GDVN)- Ngày 4/6, Công an TP. Hà Nội đã có báo cáo tổng kết tình hình tai nạn giao thông trong tháng 5/ 2011. Theo đó, trong tháng 5/2011, trên địa bàn TP Hà Nội đã xảy ra 47 vụ tai nạn giao thông, làm 40 người chết, 12 người bị thương. 

{iarelatednews articleid='1859,1501,1243'}

Nguyên nhân chủ yếu là do đi sai phần đường: 13 vụ; Thiếu chú ý quan sát 8 vụ; quá tốc độ 10 vụ; vượt, chuyển hướng 3 vụ. Trong đó, ô tô 17 vụ, mô tô 19 vụ, phương tiện khác 3 vụ. Đáng chú ý là đã để xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông đường sắt, làm 2 người chết. 

Lực lượng CSGT đường bộ đã kiểm tra, xử lý 59.309 trường hợp, phạt gần 14 tỷ đồng (giảm 2.137 trường hợp và 4,4 tỷ đồng so với tháng trước). CSGT đã tạm giữ 173 xe ô tô, 1.570 xe mô tô, 83 xích lô, 38 xe ba bánh tự dóng, 4 xe thô sơ và 13.879 bộ giấy tờ, tước giấy phép lái xe 3.608 trường hợp. Đáng chú ý, có 11.766 trường hợp không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô.
 

Nhiều bạn trẻ vẫn không chấp hành đội mũ bảo hiểm khi điều khiểm xe máy
Nhiều bạn trẻ vẫn không chấp hành đội mũ bảo hiểm
khi điều khiểm xe máy
Lực lượng CSGT đường thuỷ đã kiểm tra xử lý 377 trường hợp vi phạm, trong đó có 27 trường hợp khai thác cát trái phép, 61 trường hợp không bố trí đủ thuyền viên, 61 trường hợp chở hàng quá tải, 103 trường hợp bến thủy vi phạm… Phạt tiền nộp kho bạc nhà nước 323 triệu đồng. Ngoài ra, trên tuyến sông Hồng khu vực thượng lưu và hạ lưu cầu Thăng Long, CATP đã phát hiện, bắt quả tang 21 vụ, 25 đối tượng khai thác cát trái phép, thu giữ 21 tầu, thuyền và phương tiện bơm hút cát. 
Công an TP. Hà Nội đã xây dựng và triển khai Kế hoạch đảm bảo TTATGT kỳ thi tốt nghiệp PTTH; kỳ thi Đại học, Cao đẳng năm 2011 ; chủ động phối hợp với VOV giao thông, phản ứng kịp thời với tình hình nên trật tự an toàn giao thông được đảm bảo.
Bùi Khương