Hà Nội: Trường mầm non đầu tiên phát hiện 2 trẻ bị tay chân miệng

16/03/2012 07:10
Cao Nguyên
(GDVN) - Trong 2 ngày (13-14/3), tại trường mầm non Dịch Vọng đã có hai cháu bé bị mắc bệnh tay chân miệng.
Trường mầm non Dịch Vọng – Cầu Giấy – Hà Nội ngày (13/3) đã thông báo và dặn dò phụ huynh theo dõi tình hình sức khỏe của các con vì đã có 2 cháu ở trường bị tay chân miệng.
Trao đổi với phóng viên Giáo dục Việt Nam, cô Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó hiệu trưởng trường mầm non Dịch Vọng cho biết: "Đây là lần đầu tiên nhà trường xác nhận có hai cháu bị nhiễm bệnh chân tay miệng. Khi nhận được thông báo từ gia đình hai cháu, chúng tôi đã để gia đình cho cháu ở nhà và đưa đến bệnh viện khám.

Hiện tại, bệnh tay chân miệng chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và chưa có vaccin phòng ngừa nên cách phòng bệnh tốt nhất là bảo đảm vệ sinh trong ăn uống, cá nhân cho trẻ thật tốt
Hiện tại, bệnh tay chân miệng chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và chưa có vaccin phòng ngừa nên cách phòng bệnh tốt nhất là bảo đảm vệ sinh trong ăn uống, cá nhân cho trẻ thật tốt

Trường mầm non Dịch Vọng hiện có 14 lớp với tổng số học sinh lên đến gần 1000 cháu, trong 14 lớp học thì chúng tôi đã cọ rửa và khử cloramin B. Mỗi sáng khi trẻ được đưa đến trường, các cô giáo đều kiểm tra chân tay xem có các nốt bất thường không. Nếu thấy trẻ nào có dấu hiệu bất thường thì cô giáo lập tức yêu cầu bố mẹ đón về và đưa con đi khám. Khi trẻ có giấy chứng nhận không mắc bệnh chân tay miệng mới tiếp tục được đi học.
Hiện nay, trường chỉ mới có hai trường hợp bị mắc bệnh chân tay miệng và hai cháu ở hai lớp khác nhau. Một cháu ở lớp D1 và một cháu ở lớp A3 nên chúng tôi vẫn cho các lớp học bình thường".

“Trường hợp nếu như có hai cháu cùng một lớp bị tay chân miệng, nhà trường đã cho cả lớp nghỉ học, theo dõi sức khỏe tại nhà, đồng thời thông báo đến toàn bộ phụ huynh các lớp được biết. Toàn bộ đồ dùng của nhà trường, đồ chơi của các bé đều được khử khuẩn một cách triệt để.
Bên cạnh đó, nhà trường cũng sẽ tiến hành tổng vệ sinh toàn trường bằng cloramin B tuần một lần. Riêng 2 lớp có trẻ mắc bệnh được tổng vệ sinh ngày một lần liên tục trong 7 ngày.

Tính đến ngày hôm nay thì trường Mầm non Dịch Vọng vẫn chỉ có duy nhất 2 cháu này đều ở thể nhẹ, điều trị và cách ly tại nhà”. Sau khi sự việc xảy ra thì chúng tôi cũng đã báo cáo cấp trên để sớm tìm ra biện pháp khắc phục.
Mặc dù trường chỉ mới có hai cháu mắc bệnh nhưng không phải vì thế mà chúng tôi lơ là trong khâu phòng bệnh. Ngoài việc khử các chất cloramin B trong đồ dùng của các cháu ở trường, chúng tôi cũng luôn nhắc nhở và thông báo cho các bậc phụ huynh được biết và cần phải có những biện pháp để phòng tránh dịch bệnh một cách tốt nhất.
Qua đây chúng tôi cũng đang có ý định thực hiện tập huấn cho các cô giáo nắm rõ biểu hiện của bệnh tay chân miệng và thường xuyên có đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường", cô Huyền nhấn mạnh.

Trường mầm non Dịch Vọng đã có hai cháu mắc bệnh tay chân miệng
Trường mầm non Dịch Vọng đã có hai cháu mắc bệnh tay chân miệng

Còn chị Nguyễn T. H phụ huynh của cháu đang học lớp A3 cho rằng: Khi phát hiện bé mắc bệnh, gia đình đã cho bé ở nhà và thông báo với cô giáo chủ nhiệm cũng như ban lãnh đạo của trường mầm non Dịch Vọng. Đồng thời cũng cho cháu đến viện nhi TW để khám và có kết quả dương tính. Gia đình chúng tôi đã đưa kết quả cho ban giám hiệu và xin phép cho cháu được nghỉ tại nhà điều trị.
Được biết, hiện nay, bệnh tay - chân - miệng chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và chưa có vaccin phòng ngừa nên cách phòng bệnh tốt nhất là bảo đảm vệ sinh trong ăn uống, cá nhân cho trẻ thật tốt. Cho trẻ ăn uống đầy đủ dưỡng chất, uống nhiều nước. Không cần kiêng gió và ánh sáng. Nên cho trẻ mắc bệnh nghỉ học và không cho tiếp xúc với trẻ khác để tránh lây lan bệnh.

Điểm nóng:
Công ty của nữ đại gia tổ chức siêu đám cưới nợ bao nhiêu tiền?

Bản di chúc có chữ "Tuyệt đối bí mật" của Bác Hồ

Chủ tịch TP Hà Nội: Đổi giờ, vẫn tắc! Sự thật về chuyện "con đại gia" tổ chức lễ rước dâu bằng xe trâu

Cụ rùa hồ Gươm lại nổi gần 1 giờ

Bút tích "độc" bằng tranh của Bác Hồ (P1)
Nữ sinh trở dạ trong lớp học muốn trở thành sinh viên đại học Vượt ngục chấn động:Lấy bàn chải đục cửa, trám tường bằng giấy vệ sinh

Cao Nguyên