Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Hà Nội: Truy bắt tài xế bỏ chạy sau khi gây tai nạn liên hoàn

28/10/2012 07:15
T.B
(GDVN) -Chiếc xe buýt bị mất phanh lao tự do đâm trúng một người đi xe máy trên đường rồi tông vào cửa tiệm bán bánh bao và đồ ăn khô bên đường khiến nhiều người kinh hãi. 
Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 19h50 ngày 27/10 trên quốc lộ 13 (đoạn qua khu phố 4, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM).
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên chiếc xe mang biển số 53N- 4385 do tài xế Nguyễn Hoàng Thọ (SN 1975, quê Thanh Hóa) điều khiển đi theo hướng từ quận Bình Thạnh về quận Thủ Đức. Khi đến trước số nhà 652 quốc lộ 13 thì xe buýt đi chậm để tránh chiếc ô tô khách phía trước. Tuy nhiên tài xế Thọ đạp phanh nhưng xe không dừng lại mà cứ lao tự do về phía trước. 

Hiện trường vụ tai nạn xe buýt
Hiện trường vụ tai nạn xe buýt


Để tránh đâm vào ôtô khách, tài xế xe buýt đánh lái sang phải và tông thẳng vào chiếc xe máy mang biển số 38N2 – 0400 do anh Tô Xuân Văn (33 tuổi, quê Hà Tĩnh) đi cùng chiều. Cú tông mạnh khiến anh Văn ngã văng ra bên đường. Không dừng lại ở đó, chiếc xe buýt kéo lê xe máy vào gầm rồi tông vào tủ bánh bao và đồ ăn khô bên đường. 

Cùng lúc một người đàn ông đi xe máy mang biển số 98M1- 4390 với tốc độ nhanh nên đã tông vào phía sau xe buýt. Cú tông trực diện khiến chiếc xe máy bị gẫy đôi đầu xe. Vụ tai nạn khiến anh Văn và người đàn ông này bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Trước đó, 14h ngày 26/10, tại Km00 tỉnh lộ 420 thuộc địa phận xã Bình Yên, huyện Thạch Thất (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông. Xe ô tô biển kiểm soát 30P-3903 do anh Trần Đức Sáu (SN 1970, trú tại Thạch Thất) điều khiển đâm vào xe ô tô biển kiểm soát 29Y-7472 do anh Nguyễn Thanh Tùng (SN 1980, trú tại tổ 5, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội) điều khiển đi phía trước cùng chiều theo hướng Thạch Thất - Hoà Lạc.

Sau đó, xe ô tô đâm tiếp vào 3 xe mô tô khác đi ngược chiều, gồm: xe mô tô biển kiểm soát 33K9-6177 do anh Dương Văn Nghĩa (SN 1960, trú tại Phúc Thọ, Hà Nội) điều khiển; xe mô tô biển kiểm soát 33L6-8009 do anh Dương Văn Nhuận (SN 1967, trú tại Phúc Thọ) điều khiển; xe mô tô biển kiểm soát 33M4-8922 (chưa rõ tên tuổi, địa chỉ người điều khiển). Hậu quả 2 người đi trên  xe mô tô biển kiểm soát 33M4-8922 bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện Đại học y Hà Nội.

Sau khi xảy ra tai nạn, Trần Đức Sáu lái xe ô tô biển kiểm soát 30P-3903 bỏ chạy. Khoảng 19h30 cùng ngày, Công an huyện Thạch Thất đã bắt được Sáu đưa về Công an huyện xử lý
T.B