Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Hà Tĩnh: Bắt liên tiếp 2 vụ sử dụng và mua bán ma tuý trong khách sạn

27/12/2012 15:28
X. Hoà - An Dũng
(GDVN) - Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần, lực lượng Công an Hà Tĩnh đã bắt 5 đối tượng và thu giữ nhiều tang vật của 2 vụ mua bán, sử dụng ma tuý tại các khách sạn.
Theo đó, vào khoảng 13h30' ngày 26/12, Công an thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt quả tang tại phòng 506, khách sạn ASEAN (đóng tại phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) 4 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1987, trú tại xã Xuân Giang, Nghi Xuân, Hà Tĩnh); Nguyễn Phi Hải (SN 1974, trú tại xã Xuân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh); Lê Viết Trường (SN 1976, trú tại xã Thiên Lộc, Can Lộc); Nguyễn Văn Đức (SN 1989, trú tại xã Diễn Vạn, Diễn Châu, Nghệ An). Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ  được 01 gói heroin; 01 gói ma tuý đá; 02 bộ dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma tuý; 06 điện thoại di động. 

Các đối tượng tàng trữ, mua bán ma túy bị bắt tại khách sạn ASEAN.
Các đối tượng tàng trữ, mua bán ma túy bị bắt tại khách sạn ASEAN.
Tang vật thu giữ được của nhóm đối tượng mua bán, tàng trữ ma tuý tại khách sạn ASEAN
Tang vật thu giữ được của nhóm đối tượng mua bán, tàng trữ ma tuý tại khách sạn ASEAN

Trước đó, vào ngày 18/12, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Hà Tĩnh cũng đã khám xét và phát hiện tại phòng 105, khách sạn Thiên Phú thuộc địa bàn xã Thạch Bình, thành phố Hà Tĩnh 1 nhóm đối tượng đang tổ chức sử dụng ma túy.  Tuy nhiên, do đêm tối một số đối tượng đã phá cửa chạy thoát và 1 đối tượng trong số đó bị bắt là Nguyễn Đức Mạnh (SN 1993, trú tại khố 4, phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh). Tang vật thu giữ gồm 2 liều heroin, 1 bộ coóng dùng để sử dụng ma túy. 

Hiện cả hai vụ việc trên vẫn đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo Dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
X. Hoà - An Dũng